[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông

ANTD.VN -  Mỹ đã cho triển khai tới 75 lượt trinh sát cơ hoạt động tuần tra trinh sát trên biển Đông trong tháng 2 vừa qua, đây là tần suất dày đặc chưa từng thấy của quân đội Mỹ tại vùng biển quốc tế này.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
"Trinh sát cơ Mỹ thực hiện 75 chuyến bay trên biển Đông trong tháng 2, tăng đáng kể so với những tháng trước đó. Phần lớn nhiệm vụ được hải quân Mỹ tiến hành, trong đó máy bay tuần thám P-8A bay hàng ngày", tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Viện Nghiên cứu Đại dương Đại học Bắc Kinh cho biết hôm qua.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
SCSPI cho rằng hoạt động trên Biển Đông của máy bay không người lái (UAV) MQ-4C và trinh sát cơ CL-604 cũng "rất đáng chú ý".
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
CL-604 là máy bay hoán cải trên khung thân phi cơ dân dụng Bombardier Challenger, được ví như "phiên bản đơn giản hóa của P-8A" và được vận hành bởi tập đoàn Tenax Aerospace Corporation.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
Mỹ cũng triển khai nhiều phi cơ tình báo tín hiệu EP-3E và RC-135W, máy bay quét radar RC-135U, trinh sát cơ mặt đất E-8C JSTARS và máy bay săn ngầm P-3C trên biển Đông.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
Ngày 8/2 chứng kiến nhiều chuyến bay nhất với ít nhất 6 loại phi cơ cùng xuất hiện, cùng thời điểm hải quân Mỹ tiến hành đợt diễn tập chung giữa nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
Dữ liệu về hoạt động của trinh sát cơ Mỹ được SCSPI tổng hợp từ hệ thống thu phát tín hiệu tự động ADS-B và có thể không ghi nhận được những chuyến bay bí mật, trong đó phi cơ không bật thiết bị định vị.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
Mỹ từng thực hiện 70 chuyến bay trinh sát trên biển Đông hồi tháng 1/2021. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
Mỹ nhiều lần phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong khu vực, cáo buộc nước này quân sự hóa Biển Đông và đe dọa các nước láng giềng như Việt Nam, Malaysia và Philippines.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
Mỹ gần đây điều tàu tới biển Đông thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải thường xuyên hơn, nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
Giới quan sát nhận định hoạt động của Mỹ ở biển Đông cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không thu hẹp quy mô hoạt động thách thức yêu sách của Trung Quốc tại biển Đông.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
Trước đó Mỹ dưới thời chính quyền của cựu tổng thống Donald Trump đã thực hiện các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải nhằm ngăn chặn các hành vi nhằm độc chiếm tại biển Đông.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
Việc duy trì tầng suất tuần tra của các phi đội máy bay trinh sát điện tử hàng đầu sẽ giúp Mỹ nắm vững hiện trạng của các bên với những động thái triển khai điều động quân, từ đó sẽ có những bước đi thích hợp nhằm duy trì hiện trạng tư do hàng hải trên biển Đông.
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông
[ẢNH] Mỹ cho trinh sát cơ quần đảo kỷ lục trên biển Đông