Vào tháng trước, Nga đã công bố những bức ảnh về việc tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 thử nghiệm một loại vũ khí lạ, theo nhận định ban đầu thì đây là tên lửa diệt vệ tinh thuộc chương trình Ishim từ thời Liên Xô.
Nhưng bên cạnh đó lại có ý kiến khác cho rằng đây thực chất là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung được triển khai từ trên không với tầm bắn lớn hơn nhiều Kh-47M2 Kinzhal.
Trước những động thái chế tạo tên lửa phóng từ trên không của Nga dĩ nhiên Mỹ sẽ phải đưa ra biện pháp đáp trả, nhưng con đường của họ lại ít gây chú ý hơn.
Mới đây công ty Virgin Orbit của Mỹ đã công bố hình ảnh thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa đẩy dùng để phóng vệ tinh lên quỹ đạo có tên gọi LauncherOne.
Quả tên lửa cỡ lớn này được thử nghiệm gắn dưới cánh của máy bay chở khách cỡ lớn Boeing 747-400 mang tên "Cosmic Girl", nhưng dĩ nhiên là nó hoàn toàn đủ sức treo trên cánh vận tải cơ C-5 Galaxy.
Sau khi cất cánh và lên tới độ cao 10.600 m, tên lửa LauncherOne sẽ tách khỏi máy bay Boeing 747-400 và kích hoạt động cơ chính của mình nhằm đưa nó lên tầng cao khí quyển.
Động cơ phản lực một giai đoạn của tên lửa đẩy LauncherOne sẽ làm nốt nhiệm vụ đưa vệ tinh lên trên quỹ đạo, thông thường giai đoạn hai sẽ hoàn thành sau nhiều lần "tăng lực" diễn ra trong khoảng thời gian gần 6 phút.
Phóng tên lửa đẩy từ máy bay vận tải ở độ cao lớn có tác dụng là không cần phải chế tạo phương tiện này với kích thước quá cồng kềnh, bao gồm những tầng khởi tốc phức tạp nhằm thoát khỏi lực hút trái đất.
Mặc dù hoàn toàn mang nhãn dán "dân sự" nhưng cần lưu ý rằng công nghệ tên lửa đẩy vũ trụ và công nghệ tên lửa đạn đạo dùng trong quân sự thực chất là một.
Nếu thay thế vệ tinh trong khoang chứa bằng một hay nhiều đầu đạn thì quả tên lửa thương mại này sẽ trở thành vũ khí chiến lược có sức răn đe rất cao.
Trong quá khứ Mỹ đã từng thử nghiệm phóng tên lửa Minuteman từ trên không, nhưng nó phải đưa vào trong khoang máy bay vận tải C-5 Galazxy rồi thả ra ngoài thông qua dù hãm khá phức tạp.
Thử nghiệm mới mà Công ty Virgin Orbit thực hiện với tên lửa LauncherOne nhiều khả năng sẽ giúp Mỹ có được một vũ khí mới cực kỳ lợi hại nhưng chẳng ai có thể bày tỏ ý kiến quan ngại vì cái mác dân sự của nó.
Trước khi thử nghiệm tên lửa LauncherOne, Mỹ cũng có một chương trình tên lửa phóng vệ tinh từ trên không đình đám khác đó là bộ đôi máy bay vận tải hai thân khổng lồ Model 351 cùng tên lửa Pegasus XL.
Những động thái trên cho thấy Mỹ đã âm thầm chuẩn bị "hàng độc" nhằm đối phó với tên lửa đạn đạo phóng từ trên không cùng với tên lửa diệt vệ tinh của Nga sau khi họ chính thức tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF.