[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979

ANTD.VN - Trong tháng 2-1979, Trung Quốc đưa quân tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, một chiến dịch chuyển quân thần tốc với quy mô lớn chưa từng có từ Nam ra Bắc đã được không quân nhân dân Việt Nam thực hiện.

[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Trong thời gian từ cuối tháng 2 tới đầu tháng 3/1979, Không quân Nhân dân Việt Nam đã thực hiện một cuộc chuyển quân thần kỳ với việc đưa hơn 8.900 lượt quân cùng 1.000 tấn hàng từ miền Nam ra Bắc.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Chỉ tính trong vòng 1 tháng, Trung đoàn Không quân 918 đã vận chuyển số lượng bộ đội và hàng hóa hậu cần gần bằng cả năm... 1978.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Ngoài các máy bay do Nga sản xuất còn có các loại máy bay của Mỹ. Những máy bay này chúng ta thu được từ quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
C-119 cùng C-130 là 2 loại máy bay vận tải được sử dụng nhiều nhất cho nhiệm vụ chuyển các sư đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam ra phía Bắc.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Được biết những máy bay này chúng ta thu được chiến lợi phẩm sau chiến tranh năm 1975 và sử dụng khá tốt.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Trong biên chế Trung đoàn 918 có 4 chiếc C-119 nhưng khi đó chỉ sử dụng được hai chiếc và mỗi chiếc chỉ chở được tối đa 62 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Mặc dù vậy, C-119 có tốc độ bay chậm, từ Tân Sơn Nhất tới Hà Nội mất tối đa bốn tiếng.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Nếu điều kiện tốt mỗi ngày C-119 có thể bay hai chuyến, trong điều kiện không tốt chúng chỉ bay được một chuyến ra Bắc rồi lại quay vào, sáng hôm sau bay ra lại.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Máy bay vận tải C-119 là sản phẩm của dự án phát triển máy bay vận tải thế hệ mới của HQ Mỹ, C-119 được biết đến là loại máy vận tải 2 động cơ cánh quạt chạy xăng làm mát nhờ gió.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Máy bay có kết cấu thân khả đặc biệt, chúng được sử dụng cho mục đích vận tải, thả dù, cứu thương.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
C-119 được sử dụng chủ yếu bởi không quân và không quân hải quân Mỹ và các nước đồng minh trong khối NATO vào năm 1945.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Chuyến bay đầu tiên của C-119 được tiến hành vào tháng 11-1947, chính thức đi vào sản xuất năm 1948.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
C-119 có thân rộng được dùng làm khoang chứa hàng và buồng lái.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Trên thân chính của máy bay được bố chí 3 cửa 2 cửa bên hông máy bay và 1 cửa ở phía đuôi máy bay, đây là cửa khoang chở hàng đồng thời cũng là cầu dẫn hàng khi hàng hóa được xếp lên máy bay.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Phần đuôi khoang động cơ của máy bay được kéo dài và nối với gốc của cánh đuôi đứng, máy bay được trang bị 2 cánh đuối đứng được bố chí ở 2 bên của máy bay.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Máy bay được trang bị 1 thay vì 2 cánh nâng phụ ngay như trên các loại máy bay khác.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Cánh nâng phụ ngang của C-119 được bố chí để nối vào 2 gốc còn lại của đuôi đứng máy bay.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Máy bay có khối lượng rỗng 18 tấn, khối lượng cất cánh tối đa lên tới 34 tấn.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
C-119 sử dụng 2 động cơ Pratt & Whitney R-4360-20 cho tổng công suất 7.000 mã lực.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Với hai động cơ này, máy bay có thể đạt vận tốc 450km/h, tầm bay 3.670km. Trần bay 7.290m.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Ngoài biến thể vận tải, Việt Nam còn có cả biến thể cường kích mang tên AC-119.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Đây là loại máy bay từng được sử dụng để tấn công quân Khơ me Đỏ tại Campuchia năm 1979.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
Cuối những năm 1980, đa phần các máy bay của Mỹ sản xuất đều bị Việt Nam loại biên do thiếu phụ tùng thay thế và hết niên hạn sử dụng.
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979
[ẢNH] Máy bay siêu dị do Mỹ sản xuất cấp tốc vận chuyển quân từ Nam ra Bắc năm 1979