[ẢNH] "Lưỡi Covid" và những triệu chứng lạ có thể mắc phải khi nhiễm virus SARS-CoV-2

ANTD.VN - Danh sách những triệu chứng do virus SARS-CoV-2 gây ra có thể được nối dài thêm nếu "lưỡi Covid" được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công nhận. Theo đó, biểu hiện trên cùng với những triệu chứng kỳ lạ được phát hiện trước đó như mất khứu giác, vị giác... có thể trở thành cơ sở để dự báo một người mắc Covid-19 rõ hơn so với triệu chứng sốt hoặc ho, vốn dễ nhầm với cảm cúm thông thường.
[ẢNH]
Ngày 29-1, Đài NBC News (Mỹ) đưa tin, Tim Spector - giáo sư dịch tễ học di truyền của Đại học King's College London (Anh) cho biết, ngày càng có nhiều ca mắc Covid-19 mới xuất hiện triệu chứng "lưỡi Covid" (tên do giáo sư Tim Spector gọi) với việc lưỡi bị co thắt, đổi màu và có đốm trắng
[ẢNH]
Một nghiên cứu công bố trên tập san "British Journal of Dermatology" (tạp chí y tế về lĩnh vực da liễu của Anh) hồi tháng 9-2020 cũng cho hay, có khoảng 8% số bệnh nhân mắc Covid-19 tham gia nghiên cứu (78/666 người) xuất hiện các triệu chứng lạ ở khoang miệng, trong đó nổi bật là tình trạng xuất hiện các đốm trắng và nốt viêm trên lưỡi, loét và sưng mô trong miệng...
[ẢNH]
Theo đó, nhóm tác giả của nghiên cứu và giáo sư Tim Spector đều có đề xuất cần cân nhắc đưa việc kiểm tra khoang miệng (đặc biệt phần lưỡi) vào quy trình xét nghiệm Covid-19 trong trường hợp cần thiết để không bỏ sót người mắc bệnh
[ẢNH]
Hiện nay, ngoài đau họng thì các vấn đề về lưỡi, miệng khác vẫn chưa nằm trong danh sách những triệu chứng khi mắc Covid-19 do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) liệt kê
[ẢNH]
Nếu nghiên cứu kỹ và được công nhận, bổ sung vào danh sách các triệu chứng khi mắc Covid-19, "lưỡi Covid" cùng triệu chứng mất vị giác hoặc khứu giác (CDC đã ghi nhận trước đó) sẽ trở thành triệu chứng Covid-19 lạ nhất
[ẢNH]
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh mất khứu giác hoặc vị giác là triệu chứng tiêu biểu nhất của bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 chủng mới gây ra, khoảng 25% bệnh nhân có cả 2 biểu hiện này
[ẢNH]
Nếu ai đó nghi nhiễm Covid-19 mà có một trong hai hoặc cả hai triệu chứng, thì khả năng xét nghiệm dương tính cao hơn ít nhất 20 lần so với chỉ triệu chứng sốt hoặc ho khan
[ẢNH]
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard (Mỹ) lý giải, virus SARS-CoV-2 xâm nhập cơ thể người bằng cách bám vào thụ thể ACE2 trên tế bào, khiến những tế bào nào mang thụ thể này đều dễ bị tổn thương
[ẢNH]
Thụ thể ACE2 có ở trên nhóm tế bào chuyên hỗ trợ trao đổi chất và cấu trúc cho tế bào thần kinh khứu giác. Vậy nên, khi SARS-CoV-2 xâm nhập đã tác động đến chức năng của các tế bào hỗ trợ và làm suy giảm khứu giác, ảnh hướng tới cả vị giác của bệnh nhân
[ẢNH]
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ ra hiện tượng mất cảm giác mùi vị chỉ tạm thời và sẽ được khôi phục khi bệnh nhân khỏi bệnh. Do virus SARS-CoV-2 chỉ tác động vào các tế bào hỗ trợ chứ không thể tác động trực tiếp vào tế bào thần kinh khứu giác (vì các tế bào thần kinh khứu giác không có các đoạn mã sinh học để tạo ra ACE2 cho virus gây bệnh bám vào)
[ẢNH]
Các triệu chứng mắc Covid-19 sẽ có từ nhẹ, trung bình đến nặng. Việc mất vị giác, khứu giác xếp ở mức độ trung bình cùng với các triệu chứng khác như đau đầu, đau họng, tiêu chảy, da nổi mẩn, ngón tay hoặc ngón chân bị tấy đỏ...
[ẢNH]
Ở mức nhẹ, người bệnh sẽ cảm thấy sốt, ho khan, mệt mỏi - thường bị nhầm với biểu hiện của cảm cúm thông thường
[ẢNH]
Một số bệnh nhân nguy kịch sẽ thấy tức ngực, khó thở, mất khả năng giao tiếp, cử động
[ẢNH]
Nếu thấy bản thân có những dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19, người dân cần chủ động liên hệ vào đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế để được tư vấn hoặc đến ngay cơ sở y tế gần để khám và điều trị. Lưu ý, cần đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]