[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc

ANTD.VN -  Hôm 17-11, trang tin Axios đã công bố một tài liệu từ Văn phòng Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ. Tài liệu có tựa đề “Các yếu tố của Thách thức Trung Quốc” đưa ra một loạt mục tiêu mà Mỹ phải đạt được nếu muốn ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc như một siêu cường toàn cầu.

[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Bà Kiron Skinner, cựu Giám đốc Văn phòng hoạch định chính sách, người khởi xướng xây dựng tài liệu nói trên hồi tháng 4-2019 đã nói rằng, cuộc xung đột của Mỹ với Trung Quốc là “một cuộc chiến với một nền văn minh thực sự khác biệt”.
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
“Đây là lần đầu tiên chúng ta có một đối thủ cạnh tranh quyền lực lớn không phải là người da trắng”, bà Skinner nói.
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này phải “quay trở lại các nguyên tắc cơ bản”, gạt bỏ những tranh cãi và âm mưu chính trị vụn vặt trong những năm gần đây để đưa ra một tầm nhìn thống nhất và chặt chẽ hơn để đối phó với Trung Quốc.
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Để đạt được mục tiêu đó, tài liệu chỉ ra 10 nội dung cụ thể. Đó là, (1) “duy trì chính phủ hợp hiến” trong nước; (2) duy trì quân đội Mỹ là lực lượng chiến đấu mạnh nhất thế giới; (3) củng cố “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” mà Mỹ đã tạo ra sau Thế chiến II;
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Tiếp theo, (4) đánh giá lại hệ thống liên minh và các tổ chức quốc tế mà Mỹ tham gia để đảm bảo họ ủng hộ tầm nhìn này; (5) củng cố các hệ thống liên minh hiện có và tạo ra các hệ thống liên minh mới;
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Bên cạnh đó, giải pháp (6) là hợp tác với Trung Quốc khi có thể; tài liệu cho biết, (7) là khắc sâu trong dân chúng Mỹ những lý do tại sao phải chống lại Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, (8) là đào tạo một thế hệ công chức mới thông thạo ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc nhưng cũng ủng hộ tầm nhìn hạn chế Trung Quốc; (9) cải cách hệ thống giáo dục Hoa Kỳ để hỗ trợ mục tiêu đó;
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Cuối cùng, ủng hộ “các nguyên tắc tự do” bằng những lời hùng biện, các biện pháp trừng phạt và lực lượng quân sự khi cần thiết.
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Tài liệu được xây dựng dựa trên các nguyên tắc được Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vạch ra kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào năm 2017.
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Mỹ đã chuyển hướng chiến lược từ chiến tranh chống khủng bố toàn cầu để hướng tới cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia. Các yếu tố của sự thay đổi đó có thể được nhìn thấy từ chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và chiến lược “xoay trục sang Đông Á”
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ lập luận rằng, Trung Quốc đã điều chỉnh lại một cách căn bản trật tự thế giới, đặt họ vào vị trí trung tâm để phục vụ các tham vọng của Bắc Kinh.
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2013 nói rằng ông hy vọng rằng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ xây dựng một chủ nghĩa xã hội vượt trội so với chủ nghĩa tư bản. Nhưng thực chất, Trung Quốc sẽ không chấp nhận vai trò cường quốc số 2 mà Washington đã vạch ra
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Tuy nhiên, theo bài phân tích trên trang Sputnik của Nga, viễn cảnh mà Bộ Ngoại giao Mỹ vẽ ra về Trung Quốc trái ngược hẳn với cách Bắc Kinh mô tả các mục tiêu của chính họ trong vài thập kỷ tới.
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Đến năm 2049, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, Trung Quốc hy vọng sẽ trở thành một “quốc gia phát triển toàn diện” và “một nhà lãnh đạo toàn cầu về sức mạnh quốc gia toàn diện và ảnh hưởng quốc tế”.
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
Về vị trí lãnh đạo toàn cầu, Trung Quốc xác định mô hình phát triển của họ “mở ra một con đường mới cho các quốc gia đang phát triển khác để đạt được hiện đại hóa”, và quan trọng là cung cấp sự hiểu biết cùng cách tiếp cận của Trung Quốc để giải quyết các vấn đề mà nhân loại phải đối mặt
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc
[Ảnh] Lộ kế hoạch chi tiết của Bộ Ngoại giao Mỹ về kiềm chế Trung Quốc