[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir

ANTD.VN - Trong quá khứ, quân đội Liên Xô hùng mạnh đã huy động hàng chục ngàn quân, hàng trăm xe tăng, thiết giáp, máy bay để tấn công Hẻm núi Panjshir nhưng đều thất bại, điều này khiến Liên minh phương Bắc tự tin sẽ đứng vững trước sức ép của Taliban.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Các thành viên của lực lượng dân quân Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR), hay còn gọi là Liên minh phương Bắc 2 do Massoud Jr. chỉ huy đã thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông trong thời gian qua.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Đối với quân kháng chiến Afghanistan - tổ chức kiểm đang soát Hẻm núi Panjshir, điều rất quan trọng đối với họ là phải có viện trợ nước ngoài để chống lại Taliban bởi vị thế bị cô lập chặt của mình.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Do vậy mong muốn rõ ràng của FANR là thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Ngày nay Hẻm núi Panjshir - căn cứ địa của quân kháng chiến là lãnh thổ rộng lớn duy nhất ở Afghanistan không bị Taliban kiểm soát.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Chỉ huy của Liên minh phương Bắc - ông Ahmad Massoud Jr một lần nữa tuyên bố rằng Taliban "không có cơ hội để chiếm Panjshir, vì mọi người dân địa phương và lực lượng dân quân đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng".
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Đồng thời sự chú ý còn tập trung vào lập luận được sử dụng bởi quân đội của Massoud Jr, khẳng định một lần nữa sự tự tin của họ trong cuộc chiến chống Taliban.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
"Chúng tôi nói với Taliban rằng hãy từ bỏ nỗ lực chiếm Panjshir. Cần phải nhắc lại về việc quân đội Liên Xô đã cố gắng tấn công Panjshir tổng cộng 9 lần trong cuộc chiến kéo dài 10 năm nhưng đều không thành công".
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
"Đáng chú ý nhất là cuộc hành quân thứ 7, trong đó huy động sự tham gia của hơn 30 nghìn binh sĩ, 200 trực thăng, 60 máy bay, 160 xe tăng và vài trăm xe bọc thép chở quân, đây là chiến dịch quy mô nhất".
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
"Các trận chiến đã kéo dài, nhưng cuối cùng thì quân đội Liên Xô vẫn thất bại trong việc đánh chiếm toàn bộ Panjshir. Hãy suy nghĩ về nó và hiểu rằng Taliban sẽ không thành công ở đây", chỉ huy kháng chiến nhấn mạnh.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Quân đội Liên Xô đã thực sự gặp vấn đề nghiêm trọng tại thời điểm đó ở Hẻm núi Panjshir, nơi chỉ huy chiến trường Afghanistan, Ahmad Shah Massoud (cha) lúc đó đang phụ trách.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Bất chấp những thành công cục bộ của binh sĩ Liên Xô, các tay súng của Massoud ngay cả sau khi thất bại vẫn rút được tàn quân thuộc các phân đội sẵn sàng chiến đấu khỏi vòng vây dọc theo nhiều con đường núi.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Tiếp đó, các tay súng quay trở lại và tiếp tục chiến đấu sau khi nhận tiếp viện và vũ khí từ bên ngoài, vai trò của Mỹ khi lúc này cực kỳ quan trọng, bởi nếu không lực lượng trên đã bị nghiền nát.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Ngày nay sức mạnh của Taliban rõ ràng kém xa quân đội Liên Xô tại thời điểm đó, cho nên Massoud Jr khẳng định nếu có viện trợ từ nước ngoài thì họ sẽ đánh bại hoàn toàn những cuộc tấn công từ phía Taliban.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Ngày nay quân kháng chiến vẫn đang đặt nhiều hy vọng vào Massoud Jr, tin rằng tài năng quân sự và các mối quan hệ bên ngoài Afghanistan của ông ta sẽ đủ để ngăn Taliban chiếm lấy Panjshir và giữ vững lá cờ của Liên minh phương Bắc tung bay trên tỉnh này của Afghanistan.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
Mới đây nhất, đáp ứng lời kêu gọi của FANR, quân đội Tajikistan đã lập cầu hàng không và cho trực thăng đưa tới Panjshir lô hàng viện trợ quân sự đầu tiên, rất có thể sắp tới sẽ có thêm nhiều chuyến hàng như vậy từ những đối tác khác.
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir
[ẢNH] Liên minh phương Bắc cảnh báo Taliban: Liên Xô từng thất bại 9 lần khi cố chiếm Panjshir