[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul

ANTD.VN - Phi công Mỹ cho biết, đã có tới 823 người (chưa bao gồm thành viên phi hành đoàn) chứ không phải 640 người như thông tin trước đó, đã ngồi chật kín trên chiếc vận tải cơ C-17 của Mỹ để rời Afghanistan, sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Cảnh chiếc C-17 chở kín người trong khoang và hàng trăm người đu bám chạy theo bên ngoài khi cất cánh rời thủ đô Kabul (Afghanistan) đã trở thành hình ảnh buồn. Thông tin ban đầu cho hay, đã có 640 người trên chiếc máy bay vốn chỉ cho chở tối đa 130 người.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Tuy nhiên tiết lộ của phi hành đoàn một lần nữa gây "sốc" dư luận: "640 là con số bị hạ thấp một chút. Chúng tôi đã chở 823 người ", Trung sĩ Justin Triola, thành viên phi hành đoàn vận tải cơ C-17 mang số hiệu Reach 871, hôm 20/8 cho biết sau khi phóng viên CNN nhắc đến chuyến bay nổi tiếng này.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Bộ Tư lệnh Vận tải Đường không Mỹ (AMC) cùng ngày xác nhận điều này. Họ còn cho biết đây là chuyến bay chở số lượng người kỷ lục đối với dòng máy bay vận tải C-17 này.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
"Con số 640 ban đầu chỉ gồm người trưởng thành, tuy nhiên thống kê đó chưa tính tới 183 trẻ em có mặt. Ngoài ra còn thành viên phi hành đoàn", AMC cho biết thêm.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Trung tá Eric Kut, người cấp phép cho chuyến bay trên cho biết."Chuyến bay đó có phụ nữ và trẻ em, tính mạng của họ bị đe dọa. Đây không phải vấn đề năng lực và các quy tắc hay quy định nữa vì tình thế bắt buộc. Hơn nữa chúng tôi được đào tạo để có thể xử lý các tình huống đặc biệt này",
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Trung sĩ Triola cho biết thêm, những người thuộc diện di tản nóng lòng muốn rời khỏi khu vực đang bị Taliban chiếm đóng.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
"Họ chắc chắn rất phấn khích khi máy bay cất cánh. Mọi người đều rất vui mừng khi rời khỏi Kabul, nơi Taliban đang nắm quyền", Trung sĩ Triola nói.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Theo nhà sản xuất Boeing, vận tải cơ C-17 chỉ có sức chở tối đa là 130 người được bố trí trên các hàng ghế cố định sẵn. Việc phi cơ phải chở tới 830 người là vượt hơn 6 lần mức nhà sản xuất cho phép.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Tuy nhiên phi hành đoàn Mỹ cũng không phải nhắm mắt làm liều. Họ đã bàn bạc và tính toán trước khi quyết định cất cánh. Do C-17 có thể mang tới 77,5 tấn, nên dù số người vượt quá quy định nhà sản xuất, nhưng tổng trọng lượng vẫn ở mức cho phép máy bay cất cánh an toàn.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Trước đó vận tải cơ Mỹ đã tháo bỏ hết ghế, một phần để giảm trọng lượng, phần khác để lấy chỗ trống cho người tị nạn Afghanistan.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Trong đám đông không lên được vận tải cơ C-17, một số người đã quyết định bám vào bất cứ thứ gì bên ngoài chiếc C-17 ngay cả lúc nó bắt đầu cất cánh.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Sân bay ở thủ đô Kabul là nơi cuối cùng ở Afghanistan được quân đội Mỹ bảo vệ, khi các cuộc sơ tán tiếp tục diễn ra.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Đã có tới 7.000 người Afghanistan được di tản an toàn ra khỏi Kabul trong vài ngày qua, tuy nhiên dòng người đang tiếp tục đổ về sân bay quốc tế Hamid Karzai với niềm hy vọng được di tản.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Truyền thông quốc tế ước tính có khoảng 60.000 người đã và đang có mặt bên trong cũng như xung quanh hàng rào sân bay để chờ được di tản.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Đã có những báo cáo về các cuộc tấn công gây ra bởi các tay súng Taliban khi họ cố gằng chặn dòng người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
Thậm chí các tay súng Taliban không giữ cam kết trước đó khi họ tấn công cả vào công dân Mỹ và phương Tây ngay bên ngoài hàng rào sân bay, khi những người này đang cố gắng đi vào sân bay để di tản.
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul
[ẢNH] Không phải 640 mà có tới 823 người nhồi nhét trên chiếc C-17 thoát khỏi Kabul