[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25

ANTD.VN - Dù đắt đỏ nhưng bù lại tính năng chiến đấu tuyệt vời, điều này khiến Bộ quốc phòng Mỹ quyết định rút hầu bao trang bị cho lính đặc nhiệm súng phóng lựu công nghệ cao XM25.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Quân đội Mỹ vừa tiếp tục được tiếp nhận súng XM25 với đạn được dẫn đường bằng laser - loại vũ khí có thể xoay chuyển cục diện trên chiến trường. Ban đầu súng phóng lựu công nghệ cao này được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm, sau đó mới phổ biến trong các đơn vị khác.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Việc quyết định trang bị XM25 khiến giới phân tích bất ngờ bởi trước đó Mỹ đã hủy hợp đồng súng phóng lựu công nghệ cao XM25 vì chi phí quá cao.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Có lẽ thực chiến tại Afghanistan và Syria đã thuyết phục lãnh đạo Bộ quốc phòng Mỹ trang bị. Súng phóng lựu XM25 bắt đầu thiết kế từ năm 1990.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Đây là loại súng được vi tính hoá với ống ngắm công nghệ cao và đạn lập trình sẵn. Khi viên đạn bắn ra chúng sẽ bay theo quỹ đạo định trước và lao tới trước đầu mục tiêu.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Sau đó viên đạn phát nổ và tiêu diệt ngay tức khắc đối phương. Đây được coi là súng phóng lựu thông minh có thể tiêu diệt mục tiêu ngay cả khi ấn nấp, điều mà trước đây súng phóng lựu đạn thường khó làm được.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Loại lựu đạn này có trọng lượng 270g, chứa thuốc nổ cực mạnhHEAB. Đây là là loại đạn nổ mảnh trên không, bên cạnh đó súng cũng có thể bắn loại đạn áp nhiệt FAE, đạn phá giáp HEAT có thể xuyên được tới 50mm giáp đồng nhất.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
XM25 là sản phẩm hợp tác giữa hai nền khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự hàng đầu thế giới hiện nay. Súng được thiết kế và chế tạo bởi Heckler & Koch (Đức) và Alliant Techsystems (Mỹ).
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
XM25 được coi là vũ khí trang bị tương lai của quân đội Mỹ. Với những tính năng tuyệt vời, chúng được coi là cuộc cách mạng quân sự trong việc trang bị vũ khí cầm tay cho binh lính Mỹ
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Nhờ ứng dụng những công nghệ vật liệu mới trong chế tạo, súng giảm trọng lượng đáng kể so với kích cỡ đạn cũng như những thiết bị kèm theo. Súng nặng chỉ 6,35kg.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Chiều dài súng 749mm, phần thân sử dụng nhiều vật liệu polymer cao phân tử, một số vị trí trọng yếu được gia cố bằng thép để tăng độ bền và tính năng chiến đấu.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Với thiết kế dạng bullpup với băng đạn phía sau, khe hất vỏ đạn được thiết kế cả hai phía giúp cho xạ thủ thuận tay trái hay tai phải đều có thể dễ dàng sử dụng.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Súng phóng lựu XM25 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén với thoi nạp đạn xoay tương tự như kiểu hoạt động trên các súng trường ngày nay.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Điểm đặc biệt của súng so với phần đa các súng phóng lựu hiện nay đó chính là hệ thống điện tử thông minh có tên XM104 TA/FCS.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Hệ thống XM104 TA/FCS bao gồm kính ngắm quang học, kính ngắm quang điện tử, thiết bị đo khoảng cách laser, la bàn điện tử và một máy tính xử lý quỹ đạo đường đạn.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Cơ chế hoạt động độc đáo của hệ thống này cho phép tính toán một cách chính xác để tiêu diệt mục tiêu bằng cách xuyên qua chướng ngại vật hoặc phát nổ ngay cạnh mục tiêu đang ẩn nấp để tiêu diệt kẻ địch.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Hệ thống này sử dụng một thiết bị dò tìm phạm vi bằng laser để đo khoảng cách chính xác vật cản. Một cảm biến sẽ nhận tín hiệu radio từ thiết bị ngắm để đo khoảng cách, sau đó hệ thống máy tính phát tín hiệu để kích nổ quả đạn ngay trên đầu kẻ thù, nơi chúng đang ẩn nấp sau chướng ngại vật.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
Súng sử dụng loại lựu đạn kích cỡ 25 x 40mm trong băng đạn 6 viên, sơ tốc đầu nòng đạt 210m/s. Tầm bắn hiệu quả của súng ở khoảng cách từ 500 - 700m. Tầm bắn xa nhất lên tới 1.000m. Với những tính năng vượt trội về tầm bắn, hỏa lực, cũng như độ thông minh của súng. XM25 xứng đáng là vua súng phóng lựu cầm tay trang bị cho người lính hiện nay.
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25
[ẢNH] Không còn chỗ ẩn nấp an toàn khi đối đầu với lính Mỹ trang bị XM25