[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria

ANTD.VN - Mỹ cho rằng Israel đang đẩy mạnh việc đánh phá các mục tiêu Iran trong lãnh thổ Syria nhằm buộc lực lượng vũ trang của Tehran phải sớm rút hoàn toàn về nước.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Các nhà ngoại giao Mỹ mới đây tiết lộ rằng Israel dường như đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Iran ở trên lãnh thổ Syria.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
"Ở đó (tại Syria), ghi nhận sự gia tăng nhịp độ hoạt động của Israel và dường như họ đang mở rộng mục tiêu", một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đi cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo trong chuyến thăm Israel nói với các phóng viên hôm 14/5.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Tuy nhiên khi được yêu cầu hãy làm rõ lời bình luận, nhà ngoại giao này tuyên bố: "Tôi không nói là Israel đã mở rộng mục tiêu ở Syria, tôi chỉ nói dường như là vậy".
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Được biết ông Mike Pompeo đã đến Jerusalem để gặp Thủ tướng Israel Netanyahu và đồng minh của mình là Benny Gantz. Họ dự kiến sẽ thảo luận về Iran, đại dịch Covid-19 và việc Israel có kế hoạch mở rộng tuyên bố chủ quyền đối với các phần của Bờ Tây.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Một quan chức khác của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong cuộc họp báo rằng thảo luận về chủ quyền không phải mục đích của chuyến đi: "Chúng tôi nên xua tan quan niệm rằng đã bay nửa vòng trái đất để nói về sự thôn tính".
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Chuyến thăm của ông Mike Pompeo diễn ra hai tuần sau khi truyền thông Syria đưa tin Israel một lần nữa thực hiện cuộc không kích bên trong lãnh thổ của họ.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) không bình luận về các cuộc tấn công này, nhưng báo chí khu vực cho biết họ thường nhắm vào các vị trí mà tình báo Israel tin rằng được sử dụng bởi Vệ binh cách mạng hồi giáo Iran hoặc đồng minh Hezbollah.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Quân đội và phương tiện truyền thông Syria đã báo cáo về hơn một chục cuộc tấn công được máy bay chiến đấu của không quân Israel thực hiện kể từ đầu năm nay.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Cho dù hầu hết các tên lửa Israel thường được tuyên bố là bị bắn hạ bởi phòng không Syria, nhưng bằng chứng thực tế cho thấy phía phòng thủ vẫn phải chịu tổn thất nặng nề.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Điều đáng ngạc nhiên là Bộ Quốc phòng Israel lại cho biết rằng không có cuộc tấn công nào diễn ra ở Syria trong năm nay, mặc dù sự thật khác biệt hoàn toàn.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Bộ trưởng quốc phòng Israel Naftali Bennett thông báo trong tuần này rằng đất nước của ông sẽ không kết thúc hoạt động quân sự tại Syria cho đến khi Iran rời đi.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Lý do của Israel là Iran đang sử dụng Syria để xây dựng một mạng lưới các nhóm vũ trang ủy nhiệm, nhằm thách thức an ninh của Tel Aviv. Damascus lên án các cuộc tấn công của Israel là vi phạm chủ quyền của nước này.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Iran cho rằng hiện diện của mình ở Syria không vượt ra ngoài các cố vấn được mời bởi ông al-Assad, và Tehran chỉ cung cấp hỗ trợ hậu cần cho chính quyền Damascus, giúp họ dọn dẹp các bãi mìn, xây dựng lại các nhà máy.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Về phần mình, phong trào Hezbollah đã có mặt ở Syria ít nhất là từ năm 2012, khi họ gửi hàng ngàn tay súng để giúp ông al-Assad chống lại sự tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Nhà lãnh đạo của phong trào Hezbollah đáp trả các bình luận của ông Bennet rằng Israel đang tiến hành một trận chiến tưởng tượng đối với người Hồi giáo và bác bỏ sự hiện diện của quân đội Iran tại Syria.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
Theo thủ lĩnh Hezbollah, chính quyền Syria có đủ sự hỗ trợ từ các đồng minh để họ có thể đứng vững mà không cần sự hiện diện liên tục của các lực lượng Iran.
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria
[ẢNH] Israel tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Iran ở Syria