[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công "không thể ngăn chặn" nhằm vào Syria

ANTD.VN - Trong khi quốc tế đang tập trung sự chú ý vào tình hình ở Afghanistan, Israel đã quyết định mở hàng loạt cuộc tấn công mới nhằm vào lãnh thổ Syria. 
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Syria trong đêm 17/8/2021, rõ ràng Tel Aviv đang tận dụng tình hình Afghanistan thu hút sự quan tâm lớn của thế giới để chớp thời cơ.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Chi tiết bất thường đó là cuộc oanh kích được thực hiện từ không phận Iraq thay vì Lebanon, hơn nữa tiêm kích Israel chưa tiến vào không phận Syria mà chỉ phóng tên lửa hành trình tầm xa Delilah từ phía ngoài.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Giới phân tích nhận xét, rõ ràng Israel lo ngại hệ thống phòng không của Syria và Nga sẽ đáp trả không chỉ tên lửa của Israel mà còn cả máy bay chiến đấu, nhất là khi quan hệ giữa Moskva và Tel Aviv trở nên xấu đi.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA nói rõ: “Các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bên trong lãnh thổ của Syria, nhắm vào các cơ sở gần biên giới Iraq ở tỉnh Deir Ez-Zor".
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Các đối tượng cụ thể bị không kích nằm trong khu vực thành phố Al-Bukamal thuộc tỉnh Deir Ez-Zor, đây là nơi có sự hiện diện của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng như lực lượng dân quân thân Tehran.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Nguồn tin Iran cho biết, không có trường hợp tử vong nào do trận không kích của Israel, bởi vì radar của họ được lắp đặt trong khu vực đã cảnh báo kịp thời về cuộc tấn công, mặc dù một số cơ sở của Iran thực sự bị phá hủy.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Israel có cảnh báo với phía Nga về hoạt động quân sự của họ ở miền Đông Syria hay không, tuy nhiên khu vực này hoàn toàn thiếu sự hiện diện của lính Nga, nên có lẽ Tel Aviv đã tự hành động.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Trong diễn biến khác, vào tối 18/8, Quân đội Israel một lần nữa (ngày thứ hai liên tiếp) tấn công lãnh thổ Syria. Tuy nhiên họ không sử dụng máy bay bởi địa điểm bị đánh phá nhận được sự bảo vệ kỹ lưỡng của nhiều tổ hợp tên lửa phòng không tối tân.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Theo dữ liệu có được, các cuộc tấn công bằng pháo tầm xa đã được thực hiện nhằm vào tỉnh Quneitra của Syria. Hậu quả của trận bắn phá do Israel thực hiện là một binh sĩ Syria thiệt mạng.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Báo chí tại Nga bình luận, phía Israel đang cố tình thực hiện một hành động khiêu khích, bởi vì thực sự không cần thiết phải tấn công vào lãnh thổ Syria theo cách như vậy.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Khả năng Quân đội Israel đang thử nghiệm một phương thức tấn công mới, bởi vì thông qua pháo binh, họ sẽ không phải lo ngại bất cứ phản ứng nào từ lực lượng phòng không của cả Nga và Syria.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Những tổ hợp tên lửa phòng không đang làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Syria không có khả năng chống lại đạn pháo như Iron Dome do Israel chế tạo, hơn nữa nếu có phát hiện được mục tiêu thì khả năng cao chúng cũng án binh bất động.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Lý do là bởi giá thành tên lửa đánh chặn cao hơn rất nhiều so với những quả đạn pháo rẻ tiền, trong tình cảnh của Nga và Syria, nếu cố gắng bắn chặn thì chẳng mấy chốc sẽ hết sạch vũ khí để chiến đấu.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
Bản thân pháo binh chỉ có thể phát huy tác dụng trong khoảng cách ngắn, tuy nhiên rõ ràng Israel nhận ra nguy cơ hệ từ thống phòng không Syria, nên họ đã lựa chọn sử dụng phương pháp này.
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công
[ẢNH] Israel mở cuộc tấn công