[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga

ANTD.VN - Chính quyền Iran mới đây cho biết, họ không có ý định mua một số loại vũ khí của Nga trong tương lai gần, bao gồm tiêm kích đa năng Su-35 và hệ thống tên lửa phòng không S-400.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Trong thời gian qua đã xuất hiện khá nhiều thông tin dự báo về việc Iran sẽ tranh thủ mua số lượng lớn tiêm kích đa năng Su-35 cũng như hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất, sau khi lệnh cấm vận vũ khí đối với họ hết hiệu lực.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Nhu cầu của Iran đối với vũ khí Nga càng trở nên cấp thiết khi nước Cộng hòa Hồi giáo đối diện nguy cơ bị Mỹ và Israel phối hợp mở cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm xóa sổ các cơ sở làm giàu Uranium của nước này.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Hiện tại lực lượng không quân Iran có trong trang bị chủ yếu là tiêm kích do Mỹ chế tạo với tuổi đời đã trên 40 năm, cho dù đã trải qua quá trình hiện đại hóa sâu nhưng tính năng kỹ chiến thuật vẫn không thể so sánh với tiêm kích hiện đại.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Lực lượng phòng không Iran mặc dù ở tình trạng khá hơn khi có trong biên chế các tổ hợp S-300PMU-2, Tor-M1 cùng nhiều hệ thống tên lửa nội địa nhưng rõ ràng Tehran vẫn cần bổ sung vũ khí trong trường hợp đối đầu kẻ địch mạnh vượt trội.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi được biết là mặc dù các lệnh trừng phạt cấm nước Cộng hòa Hồi giáo mua vũ khí đã chính thức được dỡ bỏ từ năm ngoái nhưng tình hình vẫn chẳng có bước thay đổi lớn nào.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Trái với những thông tin được đăng tải trước đây về ý định mua hệ thống phòng không tầm xa và máy bay chiến đấu đa năng do Nga sản xuất, Tehran không tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào như vậy với Moskva.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Theo nguồn tin của trang Avia-pro, cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào giữa Nga và Iran về việc cung cấp vũ khí cho nước Cộng hòa Hồi giáo, tuy nhiên trong lúc đó tờ Sina lại đưa tin, các nhà sản xuất Trung Quốc có thể sẽ nhanh chân thay thế Nga.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Một hợp đồng quy mô lớn với Iran về việc cung cấp máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Trung Quốc cho đất nước Trung Đông này có thể sẽ diễn ra, bởi hợp tác quân sự giữa Bắc Kinh với Tehran cũng rất khăng khít.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Vũ khí Trung Quốc ngoài yếu tố có giá thành rẻ hơn Nga thì theo giới phân tích, Tehran đang tỏ ra lo ngại thỏa thuận hợp tác giữa Moskva và Tel Aviv, khiến Israel nắm được bí mật vũ khí xuất khẩu.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Iran hẳn chưa quên việc tiêm kích tàng hình F-35I Adir đã thực hiện chuyến bay trinh sát ngay trên đầu các cơ sở hạt nhân của họ hồi năm 2018 mà hệ thống phòng không S-300PMU-2 chẳng thể phát hiện.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Khi đó đã có nhiều ý kiến cho rằng Nga tiết lộ cho Israel tham số mật của radar S-300 xuất khẩu sang Iran để đổi lấy công nghệ máy bay không người lái, bên cạnh đó không thể phủ nhận việc Moskva đạt thỏa thuận với Tel Aviv để họ tự do tấn công lực lượng vũ trang của Tehran tại Syria.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Cho đến nay, vẫn chưa biết chắc chắn loại máy bay chiến đấu hay tên lửa phòng không tầm xa nào của Trung Quốc đang thu hút Iran, tuy nhiên trước đó có thông tin không quân Iran sẽ bổ sung thêm một phi đội gồm 24 tiêm kích J-10C.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Với chi phí hiện tại của một máy bay chiến đấu tiên tiến do Trung Quốc sản xuất, cho thấy rằng tổng số tiền của hợp đồng sẽ vào khoảng 1 -1,5 tỷ USD, giá trị sẽ còn tăng lên nếu Iran mua kèm hệ thống phòng không FD-2000 (phiên bản xuất khẩu của HQ-9).
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
Những tranh chấp quyền lợi giữa Nga và Iran tại Syria, cùng với các bước đi kiềm chế lẫn nhau đang tạo ra trở ngại chính cho việc vũ khí tối tân của Moskva tới Tehran.
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Iran ‘dội gáo nước lạnh’ vào tiêm kích Su-35 và tên lửa S-400 của Nga