[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích

ANTD.VN -  Hải quân Indonesia đang tìm kiếm một tàu ngầm chở 53 người mất tích vào ngày 21-4-2021. Nước này cũng kêu gọi sự giúp đỡ từ Australia và Singapore.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Hãng tin Reuters dẫn lời Chuẩn đô đốc Julius Widjojono cho biết, tàu ngầm mất tích là KRI Nanggala-402 do Đức sản xuất. Trong ngày 21-4-2021, nó dự kiến tiến hành diễn tập bắn thủy lôi ở vùng biển phía bắc đảo Bali.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Tàu ngầm này được cho là có thể chở tối đa 34 người, nhưng quân đội Indonesia nói số người trên tàu đến 53 người.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Tướng Hadi Tjahjanto của quân đội Indonesia cho biết, vị trí tàu ngầm mất tích cách đảo Bali khoảng 95 km. "Sau khi lệnh lặn được thông qua, việc liên lạc ngay lập tức bị mất kết nối", ông nói với báo Kompas.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Tàu ngầm được cho là mất tích vào khoảng 3h (giờ địa phương) 21-4-2021. Đến 9h30 cùng ngày, quân đội Indonesia gửi thông tin đến Văn phòng liên lạc cứu nạn quốc tế (ISMERLO) để báo cáo vụ việc, với giả định là tàu đã chìm.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Theo tờ Mirror của Anh, một chiến dịch tìm kiếm rầm rộ hiện đã được Hải quân Indonesia tiến hành.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Tàu hỗ trợ và cứu hộ tàu ngầm thuộc nhóm giải cứu khẩn cấp của Hải quân Singapore đã được triển khai đến vùng biển đảo Bali, theo Defense Brief.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Bộ Quốc phòng Australia và Singapore chưa phản hồi trước yêu cầu của báo chí về vụ việc.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Tàu bị mất tích là một trong 5 tàu ngầm do quân đội Indonesia sở hữu, được đóng ở (Tây) Đức vào năm 1981.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Tàu có chiều dài khoảng 60 m, lượng choán nước 1.400 tấn khi lặn.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Tàu hoạt động bằng động cơ diesel, tốc độ hành trình khi lặn là 21,5 knot (gần 40 km/giờ), tầm hoạt động 15.200 km và thủy thủ đoàn tiêu chuẩn là 34 người.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Trong quá khứ, Indonesia có hạm đội gồm 12 tàu ngầm được mua lại từ Liên Xô và Tây Đức.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
Hiện nước này chỉ duy trì hạm đội tàu ngầm bao gồm 8 chiếc, trong đó bao gồm 5 của Đức sản xuất và 3 tàu ngầm hiện đại hơn của Hàn Quốc.
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích
[ẢNH] Indonesia khẩn cấp tìm kiếm tàu ngầm mất liên lạc, 53 thủy thủ mất tích