[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ "tổn hại nghiêm trọng"?

ANTD.VN - Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 được Nga triển khai tại Syria theo báo cáo đã làm mất phương hướng hai dòng chiến đấu cơ thế hệ năm tối tân nhất của Mỹ là F-22 và F-35.

 

[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
Trang Avia vừa đăng tải thông tin cho biết, theo báo cáo được công bố bởi quân đội Mỹ, các hệ thống tác chiến điện tử được Nga triển khai tại Syria đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hai tiêm kích tàng hình đắt nhất của Mỹ là F-35 và F-22
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
Các hệ thống điện tử hàng không trên máy bay theo ghi nhận đã rơi vào tình trạng bị chế áp mạnh và trở nên hoàn toàn vô tác dụng, chúng không thể xác định vị trí khi hoạt động trong không phận Syria
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
"Nguồn tin từ Israel cho rằng những sự cố xảy ra với hệ thống định vị toàn cầu GPS của các chuyến bay dân sự là tác dụng phụ khi tổ hợp tác chiến điện tử (EW) được Nga triển khai tại Syria hoạt động", báo cáo của Breaking Defense cho biết
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
"Rõ ràng Moskva đang cố gắng thực hiện các biện pháp để ngăn chặn máy bay chiến đấu phương Tây, kể cả hai dòng tiêm kích tàng hình thế hệ năm tối tân nhất của Mỹ là F-22 và F-35", tạp chí National Interest bình luận
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
Ban đầu giới quan sát cho rằng các hệ thống tác chiến điện tử Nga đã gây nhiễu hoạt động của những vệ tinh trong mạng lưới định vị GPS trên vũ trụ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
Tuy nhiên điều đáng chú ý ở đây là các phương tiện trên mặt đất vẫn hoạt động một cách bình thường, do đó hiệu ứng rõ ràng được thực hiện riêng đối với các phương tiện trên không
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
"Thật thú vị khi các hệ thống GPS trên mặt đất không bị ảnh hưởng. Điều này khiến cho việc chỉ có hệ thống GPS hàng không bị gây nhiễu trở nên rất đáng ngờ"
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
"Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy sự cố này không phải là trục trặc đơn giản, mà là tác động của một loại vũ khí điện tử", tạp chí Breaking Defense bình luận thêm
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
"Trong thời gian gần đây, Nga đã đầu tư mạnh cho lĩnh vực tác chiến điện tử khi chế tạo các hệ thống EW có khả năng gửi tín hiệu GPS giả mạnh hơn 500 lần so với thực tế, gây ra sự nhiễu loạn cho các thiết bị điện tử" , National Interest nhận định
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
Theo số liệu được công bố thì phạm vi hoạt động hiệu quả của các tổ hợp EW thế hệ mới nhất của Nga như Krasukha-4 đạt tới con số 300 km, tức là đủ để gây tác động lên máy bay từ xa
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
Nhưng bên cạnh đó cũng có ý kiến nghi ngờ về các thông tin đã được đăng tải và cho rằng hệ thống tác chiến điện tử Nga chỉ là khí tài phòng thủ đơn thuần, không có chức năng tấn công ở tầm xa như vậy
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
Để gây nhiễu hệ thống định vị GPS của tiêm kích F-22 và F-35 thì việc đầu tiên là phải xác định được vị trí của chúng trên bầu trời, từ đó phát chùm tia hội tụ để nâng cao khả năng chế áp
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
Mặc dù vậy chưa có bằng chứng nào cho thấy các radar phòng không của Nga đủ sức phát hiện ra tiêm kích tàng hình Mỹ từ cự ly xa đến vậy để hướng dẫn cho hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 chế áp
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
Bên cạnh đó, để gây nhiễu hệ thống định vị GPS của máy bay di chuyển ở tốc độ nhanh thì công suất chùm tia phải cực lớn và thời gian tiếp xúc phải đủ lâu, bộ nguồn của Krasukha-4 khó mà đáp ứng nổi
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
Ngoài ra cần lưu ý rằng cho đến thời điểm hiện đại, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về những thông tin được các phương tiện truyền thông đăng tải
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ
[ẢNH] Hệ thống Krasukha-4 Nga làm tiêm kích tàng hình Mỹ