[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến

ANTD.VN - Cuộc chiến khốc liệt giữa Taliban và Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) đang diễn ra tại Panjshir, bất ngờ hàng trăm lính Taliban "trở cờ" xin gia nhập phe kháng chiến.

[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Tình hình chiến sự tại thung lũng Panjshir đang rất ác liệt giữa Taliban và Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan. Tuy thiệt hại rất nhiều do liên tục tổ chức tấn công, nhưng Taliban vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Kênh truyền thông Aamaj News dẫn tuyên bố của ông Fahim Dashti, Phát ngôn viên thuộc Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan cho biết, Taliban đã bị "quét sạch hoàn toàn" khỏi thung lũng Panjshir.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
"It nhất 1.000 tay súng Taliban mắc kẹt trong thung lũng đã bị tiêu diệt, đầu hàng hoặc bị lực lượng kháng chiến bắt", ông Fahim Dasht tuyên bố.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Để minh chứng cho tuyên bố của mình, FANR đã đăng ảnh chụp các tù binh Taliban bị lực lượng này bắt giữ lên internet.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Các tù binh Taliban bị lực lượng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan bắt giữ tỏ ra khá mệt mỏi.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Các tay súng này không thông thuộc địa hình, mặt khác bị sập bẫy chiến thuật "hồi mã thương", nên tổn thất của Taliban tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Theo nguồn tin từ Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, một số lượng lớn vũ khí cá nhân đã được họ thu từ tay Taliban, sau giao tranh tại Jabal Al-Saraj, cửa ngõ phía tây nam Panjshir.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Số vũ khí này phần lớn là súng M-16 và RPG-7 của quân đội Afghanistan trước đây, hiện FANR đã cấp phát vũ khí chiến lợi phẩm này cho tân binh để tham chiến.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Phát ngôn viên của phe kháng chiến cũng cho biết thêm rằng, các tuyến tiếp vận của Taliban tới vị trí trong thung lũng Panjshir đã bị cắt đứt.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Điều bất ngờ hơn là việc hàng trăm binh lình Taliban đã "trở cờ" để gia nhập quân kháng chiến.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Một video được kênh truyền thông thân FANR đăng tải vào ngày 3/9/2021 cho biết, ít nhất một đơn vị Taliban gồm khoảng 100 binh lính người Tajik ở tỉnh Badaskhshan, đã mang theo vũ khí và đạn dược gia nhập quân kháng chiến.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
"Tôi đã đến đây với 100 người, 15 phương tiện cơ giới, vũ khí và đạn dược đủ cho 200 người khác. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ vùng đất này và cuộc kháng chiến của chúng ta cho đến giọt máu cuối cùng", chỉ huy của nhóm lính Taliban vừa theo FANR tuyên bố.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Được biết nhóm binh lính Taliban quy thuận FANR tại tỉnh Badaskhshan đều thuộc tộc người Tajik, tộc người thiểu số cùng dòng với lực lượng kháng chiến tại thung lũng Panjshir.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Tỉnh Badaskhshan nằm ở đông bắc của Afghanistan, đây là một tỉnh biên giới với phía bắc giáp Tajiskistan, phía đông giáp với Trung Quốc, phía đông nam giáp với Pakistan và có một đoạn nhỏ giáp với tỉnh Panjshir.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Tỉnh Badakhshan có một cộng đồng đa dạng về ngôn ngữ và tôn giáo với đa số là người Tajik, người Pamiris và thiểu số là người Uzbek, Kyrgyz và Pashtun (tộc người của lực lượng Taliban).
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Trong giai đoạn (1996-2001) Badakhshan cùng với Panjshir là các vùng đất thuộc quyền kiểm soát của Liên minh Phương Bắc, lực lượng đối kháng với Taliban.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Việc lính Taliban thuộc dân tộc Tajik "trở cờ" gia nhập FANR là tín hiệu buồn cho Taliban. Nếu phe kháng chiến kiểm soát được tỉnh Badaskhshan, điều đó đồng nghĩa với cánh cửa cứu viện với thế giới bên ngoài được mở toang.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
Điều này đồng nghĩa với việc nội chiến tại đây sẽ tiếp tục dai dẳng, giấc mộng nắm toàn quyền kiểm soát Afghanistsan của Taliban một lần nữa khó thành sự thật.
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến
[ẢNH] Hàng trăm lính Taliban bất ngờ 'trở cờ' theo phe kháng chiến