[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu "giao chiến" tại Ấn Độ

ANTD.VN - Tiêm kích hạng nặng F-15EX của Mỹ và Su-35 do Nga sản xuất sẽ đối đầu với nhau trong cuộc đua trở thành chiến đấu cơ tương lai của Không quân Ấn Độ.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Không quân Ấn Độ đã thông báo mở cuộc đấu thầu nhằm mua sắm một máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ mới. Nga và Mỹ có truyền thống trở thành đối thủ trong cuộc tranh giành một hợp đồng béo bở.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Một số chuyên gia Nga đang "dự đoán" chiến thắng của Su-35 trước F-15EX, vì tiêm kích Mỹ bị cho là không đáp ứng đầy đủ các thách thức hiện đại và không cung cấp một hàng phòng thủ vững chắc.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Mỹ quảng cáo, máy bay F-15EX nhanh và linh hoạt hơn, Nga lại nhấn mạnh Su-35S cơ động và hiện đại hơn đáng kể. Vậy mọi thứ thực sự như thế nào?
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Xét về thông số kỹ thuật cơ bản F-15EX có tốc độ tối đa Mach 2,5, trong khi Su-35S có tốc độ Mach 2,25. Tuy nhiên tiêm kích Nga được giới thiệu là có khả năng cơ động cao hơn 35% so với đối thủ nước ngoài.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Về vũ khí trang bị, F-15EX có ưu thế rõ rệt liên quan tới số lượng (22 tên lửa so với 14 của Su-35), nhưng kém hơn về chất lượng. Tầm bắn tối đa của tên lửa AIM-120D của Mỹ là 180 km, trong khi R-37 của Nga có thể tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách 400 km.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Nhưng ưu điểm chính của máy bay chiến đấu Nga là hệ thống điện tử hàng không. Radar mảng pha mới nhất của Mỹ có khả năng nhìn thấy mục tiêu ở khoảng cách 145 km trong góc cộng hoặc trừ 60 độ theo phương vị.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Trong khi đó radar Irbis-E của Su-35 sẽ phát hiện "kẻ thù" từ cự ly 300 km tại cộng hoặc trừ 120 độ dọc theo phương vị và ở 145 km trong phạm vi cộng hoặc trừ 270 độ. Su-35 cũng tốt hơn về chỉ định mục tiêu: 8 so với 6 của F-15EX.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Theo giới quân sự Nga, máy bay chiến đấu của họ vượt trội so với đối thủ Mỹ về hầu hết các thông số. Đồng thời, Su-35 có giá chỉ bằng một nửa F-15EX. Tuy nhiên vẫn rất khó để nói ai sẽ thắng trong cuộc đấu thầu này.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Việc người Nga tỏ ra thiếu tự tin trong khi "Su-35 mạnh vượt trội F-15EX" không gây ngạc nhiên, bởi từ trước tới nay Moskva vẫn luôn đưa ra nhận xét như trên khi tham gia đấu thầu với một đối thủ nặng ký từ bên ngoài.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng việc Nga khẳng định Su-35 vượt xa F-15EX là không thực sự chính xác, thậm chí sự thật còn trái ngược hoàn toàn với những gì được họ đưa ra.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Lấy ví dụ về hệ thống điện tử hàng không, radar N035 Irbis lắp trên Su-35 chỉ là loại mảng pha quét thụ động, (PESA) lạc hậu hơn cả một thế hệ so với loại quét chủ động (AESA) lắp trên tiêm kích F-15EX.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Tầm xa của radar N035 Irbis mặc dù rất lớn nhưng đó là với máy bay có diện tích phản xạ cao, hơn nữa độ chính xác đủ để dẫn đường cho tên lửa tiêu diệt mục tiêu khó mà bằng loại AESA lắp cho tiêm kích F-15EX.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Tương tự như trên, khi radar không đủ năng lực dẫn bắn tầm xa thì con số 400 km có thể vươn tới được của tên lửa không đối không R-37 bị cho là không mang nhiều ý nghĩa.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
Điều này được so sánh với khẩu súng trường tấn công AK-47, mặc dù con số trên thước ngắm lên tới 1.000 m nhưng tầm bắn hiệu quả theo khuyến cáo chỉ là 300 m, thậm chí cự ly tác chiến thực tế luôn nằm dưới 100 m.
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu
[ẢNH] F-15EX và Su-35 lần đầu