Anh em ruột đối đầu tại EURO 2016

ANTĐ - Lần đầu tiên lịch sử vòng chung kết EURO chứng kiến anh em ruột khoác áo 2 đội tuyển khác nhau đối đầu nhau: Granit Xhaka (23 tuổi) thi đấu cho Thụy Sỹ, còn Taulant Xhaka (25 tuổi) khoác áo Albania trong trận đấu lúc 20h tối nay (11-6).

Anh em ruột đối đầu tại EURO 2016 ảnh 1Tối nay, Granit Xhaka (trái) có thể sẽ chạm trán với người anh ruột Taulant Xhaka trên sân

Taulant và Granit có quê gốc là Albania nhưng đều sinh ra và lớn lên tại Basel, Thụy Sỹ. Cả hai đều từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ của Thụy Sỹ như U17, U19, U20, U21. Mới đây, Granit về đầu quân cho CLB Arsenal theo bản hợp đồng có giá trị 50 triệu USD còn người anh trai, Taulant đang đá cho CLB Basel, Thụy Sỹ.

Điều thú vị là khi chọn ĐTQG để khoác áo thi đấu vòng loại EURO 2016, Taulant chọn quê hương gốc của mình là Albania - đội lần đầu tiên được dự vòng chung kết EURO, còn Granit chọn nơi anh đã gắn bó từ các đội tuyển trẻ là Thụy Sỹ sau khi được Liên đoàn bóng đá nước này ra sức thuyết phục.

Tại vòng loại World Cup 2014, Granit đã 2 lần chạm trán với anh trai Taulant, nơi Thụy Sỹ giành chiến thắng ở cả lượt đi và lượt về trước Albania. Tuy nhiên trận đấu lúc 20h tối nay (11-6), trên sân Bollaert Delelis là lần đầu tiên cặp anh em ruột này đối đầu nhau tại một trận đấu EURO và cũng là lần đầu tiên giải đấu này chứng kiến 2 anh em trong màu áo 2 đội bóng đối đầu. 

Chia sẻ trước trận đấu thú vị này, Granit nói: “Tôi đã từng đấu với Albania vài năm trước đây và họ thật sự là đội bóng khó chịu. Mọi thứ khó hơn khi anh trai của tôi đã gia nhập đội bóng này. Tôi nghĩ mọi người đều có quyền thể hiện màu cờ sắc áo của mình. Ai thắng à? Ai giỏi hơn thì thắng thôi”. Trong khi đó, cha của cặp cầu thủ anh em, ông Ragip Xhaka bày tỏ: “Có lẽ tôi là ông bố hạnh phúc nhất ở EURO 2016 khi có 2 con trai cùng được tham dự. Có chút đáng tiếc vì Albania và Thụy Sỹ phải đối đầu ngay từ vòng bảng nhưng không sao, tôi sẽ cổ vũ cho cả 2 đội”.

Bên cạnh trường hợp đặc biệt của anh em Granit Xhaka - Taulant, EURO 2016 còn ghi nhận 4 cặp anh em ruột cùng thi đấu cho một đội bóng là Romelu - Jordan Lukaku, Eden - Thorgan Hazard (cùng của tuyển Bỉ); Jonny - Corry Evans (Bắc Ireland) và Aleksei - Vasili Berezutski (Nga). Ở sân chơi World Cup, ngày 23-6-2010, Jerome Boateng và anh trai Kevin-Prince Boateng trở thành cặp anh em ruột đầu tiên đối đầu với nhau tại một vòng chung kết World Cup, trận Đức gặp Ghana - vòng loại bảng D.