Anh đưa về nước hơn 3.000 người Afghanistan trong quá trình rút quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thêm hàng trăm người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Anh với tư cách thông dịch viên sẽ được phép chuyển đến Anh do cuộc sống của họ có thể gặp nguy hiểm khi binh lính Anh rút lui khỏi chiến trường này.

Hơn 3.000 người Afghanistan, bao gồm hàng trăm thông dịch viên và gia đình họ, dự kiến ​​sẽ tái định cư ở Anh. Quyết định này được đưa ra khi liên quân quốc tế bắt đầu rút khỏi Afghanistan.

Binh lính Anh dự kiến sẽ rút khỏi Afghanistan trước tháng 9-2021

Binh lính Anh dự kiến sẽ rút khỏi Afghanistan trước tháng 9-2021

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, tính mạng của những người Afghanistan đó sẽ gặp nguy hiểm sau khi việc rút quân hoàn tất. “Với việc các cường quốc phương Tây rời khỏi Afghanistan, mối đe dọa ngày càng gia tăng, bao gồm cả các cuộc tấn công có chủ đích của Taliban”.

“Điều này mở ra cho những người đã ủng hộ lực lượng vũ trang Anh và chính phủ Anh trong nhiều năm ở Afghanistan một con đường đến Vương quốc Anh an toàn. Việc chúng tôi đứng về phía những người đó là điều hoàn toàn đúng đắn”, Bộ trưởng Ben Wallace nói.

Trước đó, chương trình tái định cư đến Anh đã thu xếp cho 1.300 người Afghanistan. Tuy nhiên, các tiêu chí nghiêm ngặt kèm theo, như thời gian phục vụ và cấp bậc, đã ngăn cản nhiều người chuyển đến sống tại Anh.

Theo chính sách mới, những nhân viên làm việc cho quân đội Anh được đánh giá là bị đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng sẽ được ưu tiên chuyển đến Vương quốc Anh. “Nghĩa vụ đạo đức của chúng tôi là nhận ra những rủi ro mà họ phải đối mặt trong cuộc chiến chống khủng bố và khen thưởng những nỗ lực của họ. Tôi rất vui vì họ và gia đình đã có cơ hội để xây dựng một cuộc sống mới ở đất nước này”, Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel nói.