Anh diễn tập bảo đảm an ninh cho Olympic

ANTĐ - Cảnh sát London (Anh) ngày 20-2 cho biết sẽ tiến hành một cuộc diễn tập lớn nhất ở thủ đô nhằm đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Olympic 2012.

13.500 binh sĩ Anh sẽ được triển khai bảo vệ Olympic

Cuộc diễn tập dự kiến diễn ra trong tuần này nhằm mục đích kiểm tra phản ứng của các dịch vụ khẩn cấp và chính phủ Anh trước một vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra trong thời gian diễn ra Olympic và Paralympic, bắt đầu từ ngày 27-7.

Theo kế hoạch diễn tập, các dịch vụ khẩn cấp và chính phủ giả định ứng phó với cuộc tấn công xảy ra vào ngày 7 hoặc 8-8, hai ngày cao điểm của Thế vận hội - nhằm vào tàu điện ngầm và hệ thống giao thông của thành phố. Ông James Brokenshire, Bộ trưởng An ninh và tội phạm Anh nói: “Chúng tôi muốn những người tham gia Thế vận hội thể thao nhớ đến những thành tích và tinh thần thể thao, chứ không phải là vấn đề an ninh. Để đảm bảo điều đó, cần phải thử nghiệm các kế hoạch và cuộc diễn tập này cũng là dịp để trấn an và xây dựng lòng tin về an ninh của nước Anh”.

Nhà chức trách Anh từ chối đề cập đến lo ngại liệu có nguy cơ đặc biệt nào xảy ra trong kỳ Olympic này không. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho biết, khoảng 2.100 quân dự bị sẽ được điều động cùng với 13.500 binh sĩ Anh được triển khai trên đất liền, trên biển và trên không để bảo vệ các sự kiện thể thao. Máy bay chiến đấu, trực thăng, tàu chiến và các chuyên gia xử lý bom mìn cũng được huy động để tăng cường an ninh cho Olympic London.