Anh đe doạ tăng trừng phạt lên Nga sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

ANTĐ - Anh sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga nếu Moscow không có những hành động tích cực trong vụ máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi, ngoại trưởng Anh cho biết. 

Ngoại trưởng Anh, Philip Hammond cho biết, London đang thuyết phục các nước EU tiếp tục áp đặt thêm các biện phạt trừng phạt với Nga, trước khi cuộc họp các ngoại trưởng châu Âu diễn ra vào 22/7.

Ukraine và lực lượng nổi loạn đã cáo buộc lẫn nhau trong hành động bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia, giết chết 298 người.

Trong các hành khách của MH17, có 10 người quốc tịch Anh. Các nhân viên cứu hộ cho biết, 196 thi thể đã được tìm ra và di dời khỏi hiện trường.

Các nước châu Âu muốn Nga thuyết phục quân nổi loạn tạo ra một khu vực hiện trường được tự do đi lại

Ông Hammond cho biết, kết luận khó thể phủ nhận rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi tên lửa từ lãnh thổ đang được chiếm đóng bởi lực lượng nổi dậy, và gần như chắc chắn tên lửa này được hỗ trợ từ Nga.

Các nước phương Tây đã chỉ trích hành động cản trở quan sát viên OSCE tiếp cận hiện trường của quân li khai. Bên cạnh đó, ông Hammond cũng thúc giục Moscow nên lên tiếng thuyết phục lực lượng nổi loạn cho phép những nhân viên điều tra được tự do ra vào khu vực này.

Thủ tướng Anh David Cameron, thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và thủ tướng Úc Tony Abbott đều đồng ý gia tăng sức ép lên hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm tạo ra một một khu vực hiện trường được tự do ra vào.

Đức đã từ chối gia tăng trừng phạt lên Moscow, tuy nhiên, ngoại trưởng Anh cho biết, ông sẽ thảo luận với người đồng cấp Đức sau sự việc máy bay rơi.

“Một vài đồng minh châu Âu đã tỏ ra không nhiệt tình trong trừng phạt kinh tế Nga về vấn đề khủng, hoảng ở Ukraine, nhưng tôi hi vọng rằng sự kiện gây sốc gần đây sẽ khiến họ sẵn sàng hành động hơn”, ông Hammond cho hay.