[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine

ANTD.VN -  Tờ Washington Post đã đăng bài viết của nhà ngoại giao Mỹ Michael McFaul, người vào giai đoạn từ năm 2012 - 2014 từng là Đại sứ Mỹ tại Liên bang Nga, trong đó có một đề xuất đáng chú ý.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Tự gọi mình là chuyên gia về dân chủ và các cuộc cách mạng xã hội, ông McFaul đã cố gắng chứng minh sự cần thiết của việc "thiết lập lại" quan hệ giữa Washington và Kiev, dựa trên bối cảnh các tiến trình chính trị đang diễn ra trên thế giới.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Bài báo được đưa ra trùng thời điểm cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sắp diễn ra, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 30/8.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Giới phân tích cho rằng việc rút quân của Mỹ ở Afghanistan dường như không có tác dụng đối với những đảng viên Dân chủ mang quan điểm bảo thủ như ông McFaul.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Nhà ngoại giao chỉ lo ngại việc nếu nền "dân chủ" non trẻ ở Ukraine sụp đổ, điều này sẽ cho phép Nga và các đồng minh "từ Minsk đến Bắc Kinh" trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Để ngăn chặn điều này xảy ra, ông McFaul kêu gọi thiết lập lại mối quan hệ Mỹ - Ukraine. Nhưng theo cựu đại sứ, cụ thể cần phải thực hiện bước đi cụ thể nào?
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Theo ông Mc Faul, trước hết Tổng thống Biden nên tăng cường cung cấp vũ khí của Mỹ cho Kiev.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Nhà ngoại giao kỳ cựu người Mỹ tin rằng nước này nên cung cấp cho Ukraine càng nhiều hệ thống tên lửa chống tăng xách tay FGM-148 Javelin càng tốt.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Đồng thời khi đề cập đến an ninh của Ukraine, ông McFaul nhận định Tổng thống Zelensky lẽ ra nên ngừng yêu cầu phương Tây về Kế hoạch Hành động Thành viên NATO (MAP), khi Kiev bị cho là không đáp ứng các tiêu chí để gia nhập liên minh.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Thay vào đó, ông McFaul khuyên Tổng thống Zelensky tập trung vào những cải cách nội bộ.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Ông McFaul cũng ủng hộ việc thành lập một nhóm chuyên gia, bao gồm những nhân vật gây tranh cãi như nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama chẳng hạn, nhóm công tác này sẽ giúp hai Tổng thống Biden và Zelensky định hình việc thiết lập lại quan hệ giữa hai nước.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Trước diễn biến trên, truyền thông Nga đánh giá nhìn chung quan điểm của ông McFaul không có gì mới, nhưng lời khuyên từ chối yêu cầu gia nhập NATO là rất ấn tượng.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Trên thực tế, ngay cả những người phát ngôn về “chủ nghĩa Mỹ” như McFaul cũng khiến Tổng thống Zelensky hiểu rằng Ukraine không nên tính đến việc gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sớm.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Có thể Mỹ sẽ từ chối hỗ trợ Ukraine, nếu điều gì đó tương tự như những sự kiện vừa xảy ra tại Afghanistan xuất hiện ngay ở quốc gia Đông Âu này.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
Việc không có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào giải phóng Mỹ và NATO khỏi sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong trường hợp xảy ra xung đột, hoặc bùng nổ nội chiến.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
“Rõ ràng không phải là vô ích khi báo chí Ukraine gần đây liên tục bày tỏ lo ngại về việc Mỹ sẽ từ bỏ chính phủ Kiev giống như cách họ làm với Tổng thống Ashraf Ghani tại Afghanistan”.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
“Vì vậy có lẽ Ukraine không nên nghĩ đến việc tái khởi động quan hệ với Mỹ mà nên hướng về Nga", trang Reporter của Nga gợi ý.
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine
[ẢNH] Cựu Đại sứ Mỹ bất ngờ đề xuất phải ‘thiết lập lại’ quan hệ với Ukraine