[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney

ANTD.VN -  Hãng tin ABC News của Australia vừa đăng tải hình ảnh các bệnh nhân Covid-19 giành giật sự sống trong bệnh viện ở thành phố Sydney thuộc bang New South Wales.
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
Đây là lần đầu tiên, các máy quay được phép hoạt động trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện. Do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nên người ngoài không được phép vào bên trong các bệnh viện, trong đó có bệnh viện St Vincent's ở khu vực nội thành Darlinghurst
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
Nằm một mình trong phòng chăm sóc tích cực (ICU), không có gia đình hoặc bạn bè an ủi, những bệnh nhân này đang chiến đấu để giành giật sự sống cho chính mình
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
Một bệnh nhân Covid-19 điều trị tại bệnh viện St Vincent's. Nam bệnh nhân 53 tuổi này chỉ có thể thở nông thông qua máy thở. Thở nông tức tình trạng hơi thở ngắn, nhanh, gấp gáp, đôi khi là khó thở, có cảm giác như bị đè chặt vùng ngực, gây hô hấp khó khăn
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
Đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất bắt đầu cách đây 4 tuần. Đến nay đã có 864 ca nhiễm mới, trong đó có gần 300 ca được ghi nhận trong 3 ngày qua
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
Nhân viên y tế mang đầy đủ đồ bảo hộ bao gồm khẩu trang, kính chắn giọt bắn, găng tay, áo choàng và lưới che tóc, trong phòng điều trị cho bệnh nhân. Đôi mắt ông vẫn nhắm nghiền. Mỗi lần hít vào là một lần đấu tranh
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
Hai nhân viên y tế trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện St Vincent's
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
Hiện có 71 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện ở Sydney. Trong số đó có 20 người ở phòng chăm sóc tích cực. Độ tuổi của họ khác nhau. Đầu tuần này, 1 thiếu niên cũng nằm trong số các bệnh nhân Covid-19. Lãnh đạo y tế bang New South Wales, Kerry Chant cho biết điều đó chứng tỏ những người trẻ tuổi không miễn dịch với căn bệnh này
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
Đợt bùng phát mới nhất đã khiến 2 người tử vong, bao gồm 1 cụ ông ngoài 70 tuổi và 1 cụ bà hơn 90 tuổi. Họ là những trường hợp tử vong do Covid-19 đầu tiên ở bang này kể từ tháng 12-2020
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
Ngày 14-7-2021, chính quyền bang New South Wales đã quyết định gia hạn phong tỏa thành phố Sydney thêm ít nhất 14 ngày, sau khi các biện pháp hạn chế áp dụng trong 3 tuần trước đó không dập tắt được đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất.
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
Theo đó, lệnh phong tỏa sẽ được duy trì cho đến ngày 30-7-2021, thay vì ngày 16-7 như dự kiến trước đó. Thành phố lớn nhất của Australia với 5 triệu dân này đang chật vật kiểm soát sự lây lan mạnh của biến chủng Delta. Nhiều cơ sở kinh doanh không thiết yếu đã đóng cửa, học sinh phải ở nhà và người dân chỉ được ra ngoài khi cần thiết
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney
[ẢNH] Cuộc chiến giành giật sự sống với Covid-19 trong bệnh viện ở Sydney