Đến cuối năm nay, xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của Nga T-14 Armata sẽ chính thức gia nhập thành phần tác chiến nước này. Theo giới chức quân sự Nga, không dễ để đối thủ có thể tiêu diệt được nó.
Phương tiện chiến đấu này được quảng cáo có thể dễ dàng đối phó với cả lực lượng đông đảo của đối phương, và một chiếc xe tăng T-14 chỉ có thể bị tiêu diệt bằng cuộc tấn công tên lửa cấp tập.
Nhiều chuyên gia quân sự Nga khẳng định, hiện không có hệ thống pháo chống tăng nào có khả năng xuyên thủng lớp giáp của T-14 Armata.
Cách duy nhất để tiêu diệt T-14 Armata là tấn công bằng chùm tên lửa hoặc bom. Nếu tính đến tác chiến hiện đại, điều này là hoàn toàn phi thực tế đối với đối thủ.
Sự tự tin của Nga là do T-14 Armata được trang bị phức hợp giữa giáp composite và giáp phản ứng nổ, đi kèm hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Afghanis cực kỳ tối tân.
“Chúng tôi đã thấy cách T-90 dễ dàng chống chọi lại đòn tấn công trực diện từ tên lửa chống tăng ở Syria. Với Armata, mọi thứ thậm chí còn tốt hơn - xác suất xuyên thủng lớp giáp sẽ là tối thiểu".
"Để đánh bại được cỗ chiến xa, đối thủ sẽ phải không kích bằng tên lửa hoặc dội bom. Chính vì lẽ đó mà xe tăng T-14 Armata khiến cả phương Tây phải khiếp sợ”, một chuyên gia quân sự giấu tên bình luận.
Theo nhiều ước tính khác nhau, đến năm 2025, số lượng xe tăng T-14 Armata sẽ xuất hiện trong biên chế Quân đội Nga có thể lên tới 200 chiếc, khá ấn tượng nhưng vẫn thua xa kỳ vọng 2.300 xe như ban đầu.
Ngoài ra những lời khẳng định về sự vững chắc và "bất khả xâm phạm" của T-14 Armata cũng đang bị đặt câu hỏi lớn, đó là nó có đi vào trường hợp quảng cáo quá lời như Nga vẫn thực hiện trong suốt thời gian qua hay không.
Đối với vỏ giáp của cỗ chiến xa đời mới, không thể phủ nhận nó đã có sự cải tiến đáng kể so với T-90 hay T-80, nhưng đối thủ của Nga cũng không đứng yên, thể hiện qua việc họ đã chế tạo thành công trọng pháo cỡ 130 mm.
So với pháo 120 mm tiêu chuẩn hiện nay của NATO thì pháo 130 mm cung cấp mức độ xuyên phá cao hơn tới 40%, nó được đánh giá là đủ sức bắn thủng mọi loại giáp tiên tiến nhất trên thế giới, trong khi T-14 Armata chưa từng được thử lửa với loại pháo này.
Ngoài ra cũng chưa có gì bảm đảm hệ thống phòng vệ chủ động Afghanis của Nga sẽ bảo vệ T-14 Armata khỏi cuộc tấn công từ đạn xuyên hay tên lửa chống tăng và tên lửa không đối đất cao tốc.
Việc thiếu số liệu thử nghiệm trên thực tế, đi kèm với bài học từ quá khứ đó là Liên Xô/Nga chưa bao giờ thành công và triển khai APS trên quy mô lớn dĩ nhiên khiến giới chuyên môn phải đưa ra nhiều nghi ngờ.
Tóm lại, để chứng minh tính năng kỹ chiến thuật ưu việt như quảng cáo, Nga sẽ cần cho T-14 Armata "thử lửa" trên chiến trường một cách thực sự, chứ không phải lời khẳng định "đã đưa sang Syria" như trong quá khứ.