Anh có thể trưng cầu dân ý sớm về việc rời khỏi EU

ANTĐ - Ngày 26-7, tờ Independent đưa tin, Thủ tướng Anh David Cameron đang có ý định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc giữ hay từ bỏ tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 6-2016.

Theo hãng tin này, ông Cameron sẽ công bố quyết định này tại cuộc họp của Đảng Bảo thủ, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Chính phủ Anh hiện vẫn chưa ấn định ngày bỏ phiếu, mặc dù Nữ hoàng Elizabeth cho biết trong bài phát biểu của mình vào hồi tháng 5 rằng, cuộc trưng cầu sẽ diễn ra trước khi kết thúc năm 2018.
Anh có thể trưng cầu dân ý sớm về việc rời khỏi EU ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron 
Do những nỗ lực gần đây của EU trong việc giữ Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro, ông Cameron muốn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý sớm, và hy vọng rằng các yêu cầu của Anh sẽ được EU chấp nhận, tờ Independent cho hay. Ngoài ra, có thể ông Cameron cũng lo ngại rằng, cuộc bầu cử Tổng thống Đức và Pháp cho năm 2017 sẽ là một trở ngại trong việc thương lượng với EU.

Lần này ông Cameron muốn EU chấp nhận một số cải cách, phản ảnh sự bất đồng của Anh với chính sách châu Âu. London muốn thắt chặt chính sách di cư của mình và hạn chế các lợi ích của nước này dành cho dân nhập cư từ các nước châu Âu khác.

Thủ tướng David Cameron dường như chắc chắn rằng, Anh sẽ ở lại khối EU, tuy nhiên, EU lại tỏ ra không hài lòng với việc tổ chức trưng cầu dân ý. Cựu Bộ trưởng đầu tiên của Scotland, ông Alex Salmond cũng đã lên tiếng chỉ trích việc trưng cầu dân ý này là “vô nghĩa và mâu thuẫn”.