Anh có thể sớm rời khỏi EU trong năm 2017

ANTĐ - Đó là tuyên bố của bà Andrea Leadsom – Bộ trưởng Năng lượng Anh, người dự kiến công bố ứng cử chức Thủ tướng Anh vào ngày 4-7. 

Hàng chục nghìn người dân Anh đổ ra đường biểu tình phản đối Brexit

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Telegraph, Leadsom cho biết, bà đã có một chính sách để nước Anh nhanh chóng rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và chỉ những người chọn rời khỏi EU mới đáng tin trong việc đưa Anh ra khỏi Liên minh này.

Bà Leadsom cũng khẳng định, nếu bà lên nắm quyền, rất có thể Anh sẽ rời EU sớm hơn dự định ban đầu 1 năm.

Sau khi ông David Cameron tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh sau kết quả Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu), một cuộc chạy đua vào chiếc ghế này đang bắt đầu.

Ngoài bà Leadsom, cuộc đua đang có những ứng viên nổi bật như: cựu thị trưởng London Boris Johnson, bà Theresa May – Bộ trưởng Nội vụ Anh và ông Michael Gove – Bộ trưởng Tư pháp Anh.

Trong đó, bà May được cho rằng rất có khả năng trở thành nữ Thủ tướng Anh thứ hai trong lịch sử. Bà đã bác bỏ tuyên bố “người đứng đầu đảng Bảo thủ Anh phải là người ủng hộ Brexit”, đồng thời cho rằng người dân cần nhiều hơn một “Thủ tướng Brexit”.

Bà May cam kết sẽ đưa cử tri ủng hộ Ở lại và Ra đi đến gần nhau để cùng “quản lý đất nước”.

Còn ông Michael Gove và bà Andrea Leadsom – Bộ trưởng Năng lượng Anh nhấn mạnh, thủ tướng sắp tới phải là người ủng hộ Anh rời EU.

Trước đó, ngày 2-7, nhiều khu vực ở trung tâm Thủ đô London (Anh) đã rơi vào tình trạng tắc nghẽn, khi hàng nghìn người biểu tình đổ về thành phố này để phản đối kết quả Anh rời khỏi EU. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh một bản kiến nghị lên quốc hội Anh đã đạt hơn 4 triệu chữ ký vào hôm 2-7 nhằm kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai. Ước tính 40.000 người đã tham gia cuộc biểu tình này.

Được biết, trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-6 vừa qua, khoảng 60% người dân London ủng hộ Anh ở lại EU, cùng với đó là Scotland và Bắc Ireland.

Các chính trị gia và quan chức trong Cung điện Westminster đã bắt đầu đặt nền móng cho việc Anh rời EU bằng cách thiết lập nhiều nhóm làm việc thảo luận về các động thái tương lai của quá trình này.