Chợ Bách Khoa (đường Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng) trong ngày giãn cách xã hội đã có sáng kiến phòng ngừa lây lan dịch bệnh khá độc đáo và hiệu quả
Toàn bộ khu chợ đã được tạo tấm chắn để phòng dịch Covid-19
Các tấm chắn đặc biệt này là nylon được quay xung quanh chợ...
Tấm chắn giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp, ngăn lây lan dịch bệnh, nhưng vẫn đảm bảo mua bán hàng hóa
Ông Nguyễn Văn Khang - Chủ tịch UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Tôi đã yêu cầu tiểu thương của chợ phải làm tấm chắn ngăn cách thì mới được bán hàng”.
Ông Khang cũng cho biết thêm, để đảm bảo không tập trung đông người, UBND phường Bách Khoa đã phân lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn lẻ
“Toàn bộ chợ có khoảng 150 quầy bán hàng, khi áp dụng chia lịch thì chỉ còn khoảng 70 quầy bán hàng mỗi ngày.
Những quầy hàng không phải hàng hóa thiết yếu được yêu cầu tạm nghỉ
Trước đây chợ Bách Khoa chỉ mở buổi sáng nhưng những ngày gần đây đã mở thêm cả buổi chiều để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân.
Việc tạo ra "lá chắn" covid-19 như ở chợ Bách Khoa rất cần được nhân rộng
Tấm chắn làm từ nylon vừa rẻ vừa có hiệu quả
Trong giãn cách xã hội, Hà Nội vẫn cho phép chợ dân sinh hoạt động để phục vụ nhu cầu người dân
Hà Nội hiện đặt mục tiêu phòng chống, kiểm soát dịch bệnh lên hàng đầu
Các chợ dân sinh nếu không đảm bảo phòng chống dịch bệnh thì rất nguy hiểm như bài học từ TP.HCM
Chợ dân sinh vẫn được nhiều người dân lựa chọn bởi tiện lợi khi gần nhà
Thiểu thương ngồi dãn cách sau tấm chắn
Đây là việc làm đơn giản nhưng có tác dụng tốt phòng chống dịch bệnh cần nhân rộng