[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc

ANTD.VN - Đã có hàng chục chiếc máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) của Trung Quốc bị bắn hạ dễ dàng bởi phiến quân Houthi tại chiến trường Trung Đông. Việc quá dễ bị bắn hạ khiến cho tham vọng bán UCAV Trung Quốc gặp khó khăn. 
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Trung Quốc ban đầu đã thành công khi bán được các loại UCAV cho các quốc gia tại Trung Đông, cụ thể là Saudi Arabia, thậm chí họ còn bán được cả loại CH-4, đây là loại máy bay chiến đấu không người lái tốt nhất của Trung Quốc.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Theo những gì Trung Quốc quảng bá, loại UCAV này có hiệu suất chiến đấu cực cao, thậm chí vượt hẳn đối thủ MQ-1 đến từ Mỹ.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Tính năng chiến đấu được quảng bá cao, trong khi giá thành rẻ khiến cho UCAV của Trung Quốc làm mưa làm gió trên thị xuất khẩu tại Trung Đông.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Ước tính đã có hàng trăm máy bay không người lái các loại được Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường này.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Tuy nhiên với màn thực chiến tệ hại trên chiến trường Trung Đông, UCAV của Trung Quốc sản xuất đứng trước nguy cơ bị khách hàng quay lưng.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Đã có hàng chục chiếc UCAV do Trung Quốc sản xuất bị phiến quân Houthi với vũ khí không mấy hiện đại bắn hạ
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Thậm chí ngay cả chiếc CH-4, dòng UCAV chiến đấu hiện đại nhất Trung Quốc trong biên chế của Saudi Arabia bị "phơi xác" tại chiến trường Trung Đông.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Một số ý kiến cho rằng sở dĩ UCAV do Trung Quốc bị bắn hạ là do trình độ tác chiến của binh sĩ Saudi Arabia yếu kém.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Họ viện cớ là "đội quân nhà giàu" Saudi Arabia đã quá yếu kém trong tinh thần cự địch, không hiếm lần họ bỏ vũ khí hiện đại để chạy thoát thân khi bị tập kích. Chính điều này là một trong những nguyên nhân nói lên trình độ tác chiến kém.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Thậm chí, hồi cuối năm 2017, một chiếc CH-4B của Saudi Arabia đã thực hiện vụ không kích trúng chiếc xe đám cưới tại Yemen khiến ít nhất 12 phụ nữ thiệt mạng.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Thậm chí, hồi cuối năm 2017, một chiếc CH-4B của Saudi Arabia đã thực hiện vụ không kích trúng chiếc xe đám cưới tại Yemen khiến ít nhất 12 phụ nữ thiệt mạng.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Vụ việc xảy ra trên con đường dẫn đến một ngôi làng ở tỉnh Marib, cách thủ đô Sana'a khoảng 170 km.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Một vụ tấn công nhầm lẫn khác cũng do CH-4B thực hiện khi bắn vào một đám tang ở làng Shiraa, huyện Arhab, cách thủ đô Sana'a của Saudi Arabia 40 km về phía Bắc.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Tuy nhiên ý kiến phản bác lại cho rằng, thứ nhất phi công điều khiển UCAV thường cách xa khu vực chiến trường, vì thế không bị ảnh hưởng tập kích.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Thứ hai là có thể do các cảm biến và camera trang bị trên những UCAV của Trung Quốc không đủ "tinh anh" để phân biệt các mục tiêu.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Chính quân đội Saudi Arabia cũng cho biết, những chiếc CH-4B còn tỏ ra kém cỏi trong các đòn tác chiến, chúng thua xa những gì mà nhà sản xuất quảng bá.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Tầm bay kém và hệ thống điều khiển điện tử có thể bị nhiễu không kiểm soát khi bị áp chế điện tử khiến CH-4B có thể tấn công nhầm vào chính quân mình.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
Ngay cả Không quân Hoàng gia Jordan (RJAF) cũng đã rao bán toàn bộ số máy bay tấn công không người lái (UCAV) CH-4B mua của Trung Quốc sau khi thấy màn thực chiến tệ hại tại Trung Đông.
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc
[ẢNH] Chiến trường Trung Đông đặt dấu chấm hết cho tham vọng của UCAV Trung Quốc