[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 26/8, Tổ công tác đặc biệt gồm 20 cán bộ chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đã đội mưa làm nhiệm vụ trong khu phong tỏa ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (nơi đang là ổ dịch có nguy cơ cao nhất Thủ đô) để siết chặt các quy định về cách ly nhà với nhà, người với người và giúp đỡ nhân dân. Theo dự báo, ở đây có thể có tới 100 ca nhiễm SARS-CoV-2...
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Từ ngày 23-25/8, tại khu vực ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) đã ghi nhận 73 ca mắc Covid-19. Chính quyền quận Thanh Xuân đã khẩn trương, quyết liệt truy vết, rà soát các trường hợp liên quan đến F0.
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Quận Thanh Xuân đã thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14 giờ ngày 23/8 đến 14 giờ ngày 30/8 (7 ngày). Khu vực phong tỏa có khoảng 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ giám sát việc thực hiện giãn cách nhà với nhà, người với người trong khu phong tỏa ở ngõ 330 Nguyễn Trãi
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Các khu vực nguy cơ đều được căng dây cảnh báo...
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Lực lượng chức năng vận chuyển lương thực cho người dân trong khu phong tỏa
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Lực lượng Công an vừa dùng loa tuyên truyền người dân trong khu phong tỏa ai ở đâu ở nguyên đấy vừa giúp đỡ người dân vận chuyển thực phẩm
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Sau khi Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra thực địa và yêu cầu lập thêm các chốt kiểm soát, khóa chặt khu vực nguy cơ cao, lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung đã triển khai ngay lực lượng ứng trực 24/24
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Lực lượng Công an tuần tra 1 tiếng 1 lần trong khu phong tỏa để đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly cũng như tuyên truyền để người dân nhận thức rõ về nguy cơ dịch bệnh
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Từ việc hai mẹ con ở ngõ 330 đường Nguyễn Trãi đi xét nghiệm có kết quả dương tính hôm 23/8, tính đến chiều 25/8 đã có 73 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này. Các bệnh nhân tập trung tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi; liên quan đến các chợ, siêu thị trên địa bàn phường
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Một chiến sỹ CAP Thanh Xuân Trung làm nhiệm vụ trong khu phong tỏa dưới cơn mưa
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
CDC Hà Nội dự báo, khả năng lây nhiễm tại chùm ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung rất cao, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Chân dung một chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Trung ứng trực ở chốt kiểm soát khu phong tỏa ở ngõ 330 Nguyễn Trãi
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung cũng theo dõi hệ thống camera giám sát khu vực cách ly liên tục và sẽ xử phạt nguội các trường hợp vi phạm
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung đã thành lập tổ đặc biệt gồm 20 đồng chí làm nhiệm vụ trong tâm vùng dịch
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, cho biết qua kết quả điều tra, truy vết tạm thời đã xác định được 3 nguồn lây trong cùng một thời điểm tại chùm ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Chùm ca bệnh mới này đã xuất hiện trong một thời gian, đã đến vòng lây nhiễm thứ 2, thứ 3. Thêm vào đó, khu vực xuất hiện chùm ca bệnh này lại ở một khu tập thể cũ với mật độ dân cư đông, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc rất lớn.
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Dự báo, khả năng lây nhiễm tại chùm ca bệnh tại phường Thanh Xuân Trung rất cao, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới, khả năng lên tới 100 ca dương tính
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Lực lượng Công an sẽ là chủ công trong việc giám sát, kiểm tra, việc thực hiện cách ly nghiêm túc, không tiếp xúc và đảm bảo an ninh trật tự trong khu cách ly
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
CDC Hà Nội sẽ đưa ra chiến lược mới trong công tác phòng, chống dịch tại khu vực nội thành Hà Nội - nơi có nhiều ngõ nhỏ, phố nhỏ với mật độ dân cư đông như phường Thanh Xuân Trung
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Sự phối hợp chấp hành nghiêm việc giãn cách trong khu phong tỏa của người dân là rất quan trọng không để dịch bệnh lây lan
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, hi vọng ổ dịch với nguy cơ rất cao này sẽ nhanh chóng được kiểm soát
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô
[ẢNH] Chân dung những chiến sỹ áo xanh đội mưa làm nhiệm vụ trong tâm dịch nguy hiểm nhất Thủ đô