Xin chữ đầu năm là một tục lệ truyền thống tốt đẹp từ nhiều đời nay của người dân Việt Nam
Ngay từ sáng mùng 1 Tết, nhiều người dân Thủ đô Hà Nội đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ
Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội chữ xuân Tân Sửu 2021 tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm dừng hoạt động
Tuy vậy, dòng người vẫn tấp nập tới vãn cảnh, tham quan, xin chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Ai nấy đều trang bị đầy đủ khẩu trang khi tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Nhiều bảng hướng dẫn phòng chống dịch được đặt trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Tiếng là xin chữ song nhiều chữ thư pháp viết sẵn được bày bán với giá 100.000 đến 200.000 đồng/chữ
Khu vực Hồ Văn chỉ có hai ông đồ được phép cho chữ qua tấm chắn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
Do tình hình diễn biến phức tạp, toàn bộ du khách khi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ phải thực hiện giữ khoảng cách
Khoảng cách giữa những người xếp hàng xin chữ đã được ban quản lý đánh dấu sẵn
Hoạt động xin chữ đầu năm thể hiện sự trân trọng của người xin chữ đối với tri thức, đồng thời cũng là gửi gắm những ước nguyện năm mới trong những con chữ
Theo dự kiến ban đầu, Hội chữ xuân Tân Sửu 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 5-2 với sự tham gia của 60 ông đồ. Nhiều gian hàng đã được chuẩn bị sẵn sàng để các ông đồ viết chữ, cho chữ thư pháp… tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên Hội chữ xuân năm nay phải tạm dừng
Bên cạnh hoạt động xin chữ, nhiều du khách cũng tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thăm quan chụp ảnh
Người dân đeo khẩu trang khi làm lễ
Những nữ du khách trong trang phục áo dài truyền thống là hình ảnh quen thuộc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mỗi dịp Tết đến xuân về
Du khách đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đeo khẩu trang cả khi chụp ảnh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Nhiều gia đình chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đến đầu tiên trong lịch trình du xuân đón Tết
Cặp đôi “tay trong tay” tới xin chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày đầu năm mới
Khung cảnh ngập tràn sắc xuân, được bài trí đẹp mắt, hấp dẫn du khách khi đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Em nhỏ háo hức cùng cha mẹ tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày đầu năm Tân Sửu
Đại gia đình gồm nhiều thế hệ cùng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày Tết
Các em nhỏ háo hức, vui mừng khi được tận hưởng không khí Tết ngập tràn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Người dân thủ đô diện áo dài đỏ rực rỡ tới du xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Trong sân Thái Học cũng diễn ra nhiều hoạt động phục vụ du khách tới thăm quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Các tác phẩm dự thi “Ký họa Văn Miếu - Quốc Tử Giám” hiện đang được trưng bày
Những thông tin về Văn Miếu - Quốc Tử Giám trình bày đẹp mắt, được đông đảo du khách quan tâm
Người dân khi tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào những ngày này đều ý thức được việc phải đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
Gian hàng bán đồ lưu niệm ngập tràn sắc đỏ
Càng về chiều lượng du khách đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám càng đông hơn
Khu vực sân Thái Học nhộn nhịp du khách
Hàng người xếp hàng chờ xin chữ tại sân Thái học, nơi, ban tổ chức bố trí bàn viết chữ cho các ông đồ khách mời
Khu vực mua vé tham quan tuy đông nhưng du khách ai cũng có ý thức đảm bảo giãn cách, xếp hàng theo vạch kẻ sơn
Ngay tại khu vực cửa ra vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám, du khách được nhắc nhở sát khuẩn tay và đeo khẩu trang liên tục trong quá trình di chuyển trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám