[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh

ANTD.VN - Mới đây, sách kỷ lục Guinness đã công nhận chiếc nhẫn "Marigold" đến từ Ấn Độ là "Chiếc nhẫn có đính nhiều viên kim cương nhất thế giới". Với 12.638 viên kim cương được đính một cách kỳ công, "Marigold" đã xô đổ một cách ngoạn mục những "ngôi vương" trước đó. Đáng nói, những kỷ lục trong quá khứ cũng đều đến từ đất nước này. 

[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
"Marigold" hay còn gọi với tên khác là "The Ring of Prosperity" (Nhẫn thịnh vượng) do có hình dáng như một bông cúc vạn thọ. Trong văn hóa Ấn Độ, hoa cúc vạn thọ mang ý nghĩa về sự thịnh vượng và may mắn
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Nhà thiết kế Harish Bansal (25 tuổi, người sáng lập ra hãng trang sức Renani Jewels ở Meerut, Ấn Độ) là "cha đẻ" của chiếc nhẫn độc đáo này
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Nhẫn Marigold được chế tác thủ công với thiết kế các lớp cánh hoa được xếp chồng, nhằm tạo hiệu ứng như một bông cúc đang bung nở rực rỡ
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Ngoài hình dáng đặc biệt, nhẫn Marigold còn gây ấn tượng khi được đính tới 12.638 viên kim cương tự nhiên 38,08 carat, với cân nặng hơn 165 gram
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Để hoàn thiện thiết kế độc đáo này, nhà thiết kế Harish Bansal đã phải mất tới 2 năm (từ năm 2018 đến năm 2020)
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Kỷ lục trước đó là một chiếc nhẫn có đính 7.801 viên kim cương do nhà kim hoàn Ấn Độ Kotti Srikanth, người sáng lập của cửa hàng Hallmark Jewelers tạo ra
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Chiếc nhẫn có tên "The Divine - 7801 Brahma Vajra Kamalam", được lấy cảm hứng từ hoa Brahma Kamalam - một loài hoa quý hiếm được tìm thấy trên dãy Himalaya
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Chiếc nhẫn có tổng cộng sáu lớp, trong đó năm lớp có tám cánh hoa và lớp thứ sáu có sáu cánh hoa với ba hạt phấn ở trung tâm
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
"The Divine - 7801 Brahma Vajra Kamalam" được lên ý tưởng từ tháng 9-2018. Nhà thiết kế Kotti Srikanth cùng cộng sự của mình đã phải mất 11 tháng để hoàn thành tác phẩm
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Việc đệ trình lên Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới được thực hiện vào tháng 8-2019. Sau nhiều vòng xác minh và trao đổi, đến tháng 9-2020, Tổ chức Kỷ lục Guinness đã công nhận "The Divine - 7801 Brahma Vajra Kamalam" là "Chiếc nhẫn có đính nhiều viên kim cương nhất thế giới"
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Theo đó, "The Divine - 7801 Brahma Vajra Kamalam" đã vượt qua "Lotus Temple Ring" từng đạt được vinh dự tương tự vào năm 2019
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
"Lotus Temple Ring" được thiết kế bởi hãng Lakshikaa Jewels có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ. Chiếc nhẫn được lấy cảm hứng từ ngôi đền Lotus nổi tiếng ở Delhi, được chế tác kì công từ 7.777 viên kim cương trên nền vàng 18k
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Tác phẩm được đội ngũ chế tác của Lakshikaa Jewels làm việc trong suốt 18 tháng để hoàn thiện
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Xếp sau tác phẩm của Lakshikaa Jewels là chiếc nhẫn đính tới 6.690 viên kim cương của hai nhà thiết kế Ấn Độ - Vishal Agarwal và Khushbu Agarwal. Chiếc nhẫn được kỷ lục Guinness công nhận vào tháng 7-2018
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Chiếc nhẫn có tên "Lotus Ring" được tạo hình bông hoa sen 48 cánh. Mỗi cánh hoa được làm bằng vàng 18k và nạm kim cương bên trong
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Vishal Agarwal là người thiết kế chiếc nhẫn, còn Khushbu Agarwal - người sở hữu doanh nghiệp Hanumant Diamonds, là nhà tài trợ và cung cấp nguồn lực cho dự án. Họ đã phải làm việc trong 6 tháng để hoàn thiện thiết kế độc đáo này
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
Theo đó, nhẫn "Lotus Ring" đã xô đổ kỷ lục của chiếc nhẫn "Peacock" đính 3.827 viên kim cương thuộc hãng Savio Jewellery đạt được vào năm 2015
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh
[ẢNH] Cận cảnh những chiếc nhẫn của Ấn Độ được đính hàng nghìn viên kim cương lấp lánh