[ẢNH] Cận cảnh chương trình tiêm chủng lớn nhất thế giới ở Ấn Độ

ANTD.VN - Ấn Độ vừa khởi động chương trình tiêm chủng lớn nhất thế giới dành cho toàn bộ 1,3 tỷ dân. Quốc gia này là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19.
Những đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine là nhân viên y tế tại Viện Khoa học y tế Ấn Độ ở thủ đô New Delhi.

Những đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine là nhân viên y tế tại Viện Khoa học y tế Ấn Độ ở thủ đô New Delhi.

Theo kế hoạch của Bộ Y tế Ấn Độ, 300 triệu người sẽ được tiêm vaccine từ nay cho tới tháng 8.

Theo kế hoạch của Bộ Y tế Ấn Độ, 300 triệu người sẽ được tiêm vaccine từ nay cho tới tháng 8.

Nhân viên y tế tuyến đầu, cảnh sát, binh sĩ quân đội sẽ là các đối tượng ưu tiên nhận vaccine. Tiếp theo sau đó sẽ những người trên 50 tuổi hoặc có đã có bệnh nền.

Nhân viên y tế tuyến đầu, cảnh sát, binh sĩ quân đội sẽ là các đối tượng ưu tiên nhận vaccine. Tiếp theo sau đó sẽ những người trên 50 tuổi hoặc có đã có bệnh nền.

Hiện chưa rõ Thủ tướng Narendra Modi đã tiêm vaccine hay chưa nhưng các chính trị gia không thuộc nhóm được ưu tiên tiêm vaccine.

Hiện chưa rõ Thủ tướng Narendra Modi đã tiêm vaccine hay chưa nhưng các chính trị gia không thuộc nhóm được ưu tiên tiêm vaccine.

Hơn 200.000 bác sĩ tiêm chủng và 370.000 nhân viên y tế đã được đào tạo chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng này. Nhà chức trách cũng đã chuẩn bị 29.000 kho lạnh phục vụ bảo quản và vận chuyển vaccine an toàn.

Hơn 200.000 bác sĩ tiêm chủng và 370.000 nhân viên y tế đã được đào tạo chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng này. Nhà chức trách cũng đã chuẩn bị 29.000 kho lạnh phục vụ bảo quản và vận chuyển vaccine an toàn.

Hai loại vaccine đã được phê chuẩn sử dụng khẩn cấp trong chương trình tiêm chủng tại Ấn Độ là loại do Oxford/AstraZeneca phát triển và một sản phẩm nội địa do tập đoàn dược phẩm Bharat Biotech sản xuất.

Hai loại vaccine đã được phê chuẩn sử dụng khẩn cấp trong chương trình tiêm chủng tại Ấn Độ là loại do Oxford/AstraZeneca phát triển và một sản phẩm nội địa do tập đoàn dược phẩm Bharat Biotech sản xuất.

Hai loại vaccine đã được phê chuẩn sử dụng khẩn cấp trong chương trình tiêm chủng tại Ấn Độ là loại do Oxford/AstraZeneca phát triển và một sản phẩm nội địa do tập đoàn dược phẩm Bharat Biotech sản xuất.

Hai loại vaccine đã được phê chuẩn sử dụng khẩn cấp trong chương trình tiêm chủng tại Ấn Độ là loại do Oxford/AstraZeneca phát triển và một sản phẩm nội địa do tập đoàn dược phẩm Bharat Biotech sản xuất.

Ấn Độ là một trong các nước chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi dịch Covid-19. Tới ngày 16-1, nước này đã ghi nhận hơn 10,5 triệu ca dương tính, trong đó khoảng 151.000 trường hợp tử vong.

Ấn Độ là một trong các nước chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi dịch Covid-19. Tới ngày 16-1, nước này đã ghi nhận hơn 10,5 triệu ca dương tính, trong đó khoảng 151.000 trường hợp tử vong.