[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng

ANTD.VN - Ngày 14-4, Quân đội Nga tổ chức diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5 tại Yekaterinburg. Được biết, Nga dự kiến huy động 15.000 binh sĩ và 375 phương tiện quân sự cho sự kiện này năm nay.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11-4 cho biết, Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm 2020 chắc chắn sẽ vẫn diễn ra, nhưng có khả năng không tổ chức vào đúng ngày 9-5, mà là một ngày khác do dịch Covid-19 đang lan rộng tại Nga.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Sau tuyên bố này, quân đội Nga vẫn tổ chức cho các binh sĩ tập dượt cho lễ duyệt binh mừng sự kiện này.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Được biết Nga dự kiến huy động 15.000 binh sĩ và 375 phương tiện quân sự cho sự kiện duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng năm nay.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Hiện thủ đô Moscow vẫn đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Chính vì thế các binh sĩ Nga khi tập luyện cho lễ duyệt binh đều phải đeo khẩu trang.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Hình ảnh các phương tiện quân sự của quân đội Nga đang tiến về khu vực tập kết để chuẩn bị cho buổi tập luyện. Các công dân Nga được khuyên ở nhà không nên ra đường trong lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Ngày Chiến thắng để kỷ niệm chiến thắng hoàn toàn của các nước Đồng Minh (trong đó có Liên Xô) trước quân đội Đức Quốc xã.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Chính vì vậy hàng năm Nga thường tổ chức duyệt binh lớn để mừng sự kiện trọng đại này.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Trong buổi duyệt binh này Nga thường đưa cả các vũ khí huyền thoại thời Chiến tranh thế giới thứ II, trong số này nổi bật nhất là xe tăng T-34.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Các binh sĩ Nga được lựa chọn để tham dự buổi lễ duyệt binh này bắt buộc phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt thường xuyên.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Tính đến hiện tại, Nga có 24.490 ca mắc dịch bệnh Covid-19, trong đó có 198 người đã tử vong vì virus SARS-CoV-2. Phần lớn số ca bệnh và ca tử vong đều tập trung ở thủ đô Moscow.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục leo thang, hiện Nga vẫn chưa thông báo cụ thể về lịch dời lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng.
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng
[ẢNH] Binh sĩ Nga đeo khẩu trang kín mít tập duyệt binh cho Ngày Chiến thắng