[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không

ANTD.VN - Giới chức quân sự Ukraine cáo buộc Nga đã có hành động gây nguy hiểm khi nước này đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Ukraine vừa cáo buộc máy bay quân sự Nga đã thực hiện "hành động không an toàn" trong khu vực quân đội nước này cùng với các nước đối tác NATO tiến hành cuộc tập trận liên hợp mang tên United Efforts 2021.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ra tuyên bố rằng biên đội máy bay trinh sát Il-20 và Su-24MR của Nga "đã đi vào vùng trời trên Biển Đen, tại một trong những giai đoạn của cuộc tập trận quân sự quốc tế đang diễn ra".
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Chỉ huy lực lượng tên lửa phòng không của quân đội Ukraine - ông Boris Genov đưa ra những cáo buộc tương ứng chống lại hàng không Nga. Theo đó máy bay trinh sát Nga đã "vi phạm nghiêm trọng điều kiện sử dụng không phận".
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
"Các máy bay trinh sát Su-24MR và Il-20 đã nhiều lần đi vào khu vực cấm. Chúng tôi đã cảnh báo khu vực này cho cuộc diễn tập có khoa mục bắn đạn thật", ông Boris Genov nhấn mạnh.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Đồng thời phía Ukraine nói rằng các phi công Nga đã có "hành động khiêu khích". Theo đó máy bay Nga nhiều lần vượt qua đường bay của mục tiêu trên không là chiếc Tu-143 Reis, vốn là một phần của tổ hợp VR-3.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Tu-143 Reis là phương tiện bay không người lái do Liên Xô phát triển vào những năm 1970, được sản xuất tại Nhà máy Hàng không Voronezh, đơn vị phát triển là Phòng thiết kế Tupolev. Mục đích ban đầu của nó là trinh sát chiến thuật tầm thấp và giám sát bức xạ.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Tuy vậy hiện nay do đã rất lạc hậu và sắp đến thời điểm bị loại biên, quân đội Ukraine đã quyết định sử dụng những máy bay không người lái với bề ngoài như một quả tên lửa này như mục tiêu cho hệ thống phòng không tập bắn.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Với vận tốc tối đa vào khoảng 1.150 km/h, UAV Tu-143 Reis có thể mô phỏng rất tốt đường bay của máy bay chiến đấu cũng như tên lửa hành trình cho các kíp trắc thủ radar và tên lửa phòng không luyện tập tác chiến.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Người đứng đầu lực lượng phòng không Ukraine nói rằng tên lửa đánh chặn đã được bắn vào các mục tiêu mô phỏng nói trên, rất may là máy bay trinh sát của Nga đã không bị trúng đạn.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Đồng thời ông Boris Genov nói thêm rằng "trong tình huống như vậy, hành động của hàng không Nga là một sự khiêu khích. Rõ ràng Moskva đang thể hiện bản chất thực sự của mình một lần nữa".
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Đại diện Bộ Quốc phòng Nga hiện tại không phản ứng trước tuyên bố nói trên từ Bộ Tổng tham mưu cũng như Tư lệnh Lực lượng phòng không quân đội Ukraine.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Tuy vậy nhiều khả năng sẽ không có bất cứ phát ngôn chính thức nào được đưa ra, bởi ngoài cáo buộc, phía Ukraine chưa công bố bất kỳ dữ kiện và bằng chứng nào cho thấy máy bay Nga vi phạm vùng tập trận.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Nhưng ngay cả khi sự cố như vậy thực sự xảy ra, việc đóng cửa không phận chỉ là một cảnh báo có điều kiện, nhấn mạnh sự nguy hiểm đối với các chuyến bay và không mang tính chất hoàn toàn bắt buộc.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
Vấn đề bất thường nữa đó là tại sao máy bay trinh sát Nga, trong đó có cả chiếc Il-20 với kích thước cồng kềnh và độ cơ động kém lại cắt qua đường bay của mục tiêu mà không bị tên lửa Ukraine bắn hạ khi chúng đã phóng lên, đây là yếu tố gây nhiều nghi ngờ.
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không
[ẢNH] Biên đội máy bay Nga xuyên qua khu vực Ukraine bắn tên lửa phòng không