[ẢNH] Bất ngờ với 20 "ông trùm", tội phạm giàu nhất mọi thời đại

ANTD.VN - Nhờ những hoạt động phi pháp, 20 tên tội phạm khét tiếng nhất mọi thời đại đã tích lũy cho mình khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, khối tài sản đó cũng không giúp họ cứu được chính mình. 
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Dawood Ibrahim: Tài sản ước tính gấp 10 lần Osama bin Laden. Hiện là tội phạm truy nã của Interpol, Ibrahim (tội phạm Ấn Độ) có thể đang ẩn nấp tại một hầm trú ẩn sang trọng ở Karachi, Pakistan theo các nguồn tin truyền thông. Ibrahim kiểm soát 75% lượng buôn bán heroin trên thế giới nhưng cũng thu nhiều lợi từ kinh doanh kim cương, vàng và bất động sản.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Pablo Emilio Escobar: 30 tỷ USD. Trong thập niên 80, là người giàu thứ 7 trên thế giới. Là ông trùm buôn bán ma túy, và bị xử bắn năm 1993.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Al Capone: 100 triệu USD. Côn đồ người Mỹ khét tiếng đã làm giàu từ kinh doanh rượu mạnh và hàng lậu trong thời kỳ cấm đoán những năm 1920. Bị bắt năm 1932, Capone ngồi tù 11 năm ở Alcatraz.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Frank Lucas: 52 triệu USD. Từ cuối những năm 60 đến giữa thập niên 70, Lucas đã kiếm được 1 triệu USD mỗi ngày từ bán ma túy. Trong chiến tranh Việt Nam, Lucas đã móc nối với các sỹ quan quân đội Mỹ để buôn lậu ma túy bên trong các quan tài của những người lính bị chết trong chiến đấu.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Amado Carillo Fuentes: 25 tỷ USD. Trong thập niên 90, Fuentes đã bán nhiều loại ma túy từ Colombia và Mexico đến Mỹ. Tuy nhiên, sau đó Fuetes đã chết trong một cuộc phẫn thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi diện mạo.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Bernard Madoff: 820 triệu USD. Kẻ lừa đảo nổi tiếng người Mỹ đã lừa tiền của hàng ngàn nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi. Madoff bị kết án 150 năm tù vì trục lợi bất chính 60 tỷ USD từ khách hàng.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Viktor Bout: khoảng 6 tỷ USD. Có biệt danh "thương gia tử thần", là đại lý cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới, hiện đang thụ án 25 năm tù tại Mỹ. Vị cựu sĩ quan trong không quân Xô Viết đã bán vũ khí cho cả "bốn góc thế giới" sau khi bức tường Berlin sụp đổ.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Allen Stanford: Tài sản gần 2 tỷ USD. Năm 2012, tỷ phú người Mỹ này đã bị kết tội gian lận 7 tỷ USD, rửa tiền và cản trở thi hành công lý.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Leona Helmsley: 2 tỷ USD. Cùng chồng là trùm bất động sản Harry Helmsley, Helmskey đã xây dựng một đế chế bất động sản ở Mỹ và sau đó bị kết án 18 tháng tù vì tội trốn thuế.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Dennis Kozlowski: 600 triệu USD. Cựu CEO của tập đoàn công nghiệp Tyco đã phải nhận mức án 25 năm tù giam vì tội biển thủ hàng trăm triệu USD từ năm 1999 đến 2001.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
José Figueroa Agosto: 100 triệu USD. Là một đại lý cung cấp ma túy nổi tiếng ởPuerto Rican, đã bị bắt nhiều lần. Tuy nhiên đến nay, số tài sản chính xác của Agosto vẫn còn là bí ẩn.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
George Jung: 100 triệu USD. Buôn lậu cocaine và tạo nên khối tài sản của mình vào những năm 80.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
El Chapo: 1 tỷ USD. Tên thật làJoaquín Guzmán Loera, là cựu thủ lĩnh của băng đảng Sinaloa, một trong những kẻ buôn bán ma túy lớn nhất mọi thời đại. Chính phủ Mexico và Mỹ có kế hoạch chia sẻ với nhau khối tài sản khổng lồ của Chapo.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Lucky Luciano: 105 triệu USD. Là người Mỹ gốc Ý, chịu trách nhiệm cho mạng lưới kinh doanh rượu mạnh ở Mỹ. Những tội kể đến như buôn bán heroin và mại dâm. Trở thành ông trùm mafia vào năm 1929, Luciano lập ra Tổ chức tội phạm quốc gia, phạm tội dưới vỏ bọc một doanh nghiệp lớn.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Kenneth Lay: Lợi nhuận bất hợp pháp chỉ trong năm 2001 là 90 triệu USD. Năm 2006, cựu giám đốc điều hành công ty môi giới đầy quyền lực Enron (Taxas) đã bị buộc tội gian lận dẫn đến sự phá sản chấn động của công ty.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Semion Mogilevich: Khối tài sản không thể ước lượng. Sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Ucraina,Semion Mogilevich được mệnh danh là "ông trùm của các ông trùm", là tên tội phạm nguy hiểm nhất và giàu nhất mọi thời đại. Tội ác kể đến như: giết người, buôn bán ma túy, rửa tiền, tống tiền...
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Meyer Lansky: 100 triệu USD. Lansky đã xây dựng một đế chế cờ bạc với các sòng bạc ở Las Vega,Bahamas, London và Cuba (dưới thời Tổng Batista). Lansky chết năm 1983.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Toto Riina: 125 triệu USD bị tịch thu. Sinh năm 1930, Toto Riina giám sát một triều đại khủng bố ở Sicily với tư cách là một thành viên của tổ chức mafia Cosa Nostra. Riina được cho là trực tiếp giết chết ít nhất 40 người và ra lệnh cho cái chết của 1.000 người, bao gồm cả 2 thẩm phán chống mafia.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Khun Sa: 5 tỷ USD. Người Myanmar, ông vua buôn thuốc phiện ở vùng Tam Giác Vàng giai đoạn 1974 - 1994, cung cấp phần lớn thuốc phiện cho thị trường Hoa Kỳ. Khun Sa đã đầu hàng chính quyền Myanmar năm 1996.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
Nicky Barnes: 105 triệu USD. Từng là ông trùm ma túy ở New York, được biết đến với biệt danh "Quý ngài bất khả xâm phạm". Biệt danh này khiến Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cảm thấy bị xúc phạm đến mức ông đã phải đích thân can thiệp để đảm bảo Barnes bị truy tố và cầm tù.
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20
[ẢNH] Bất ngờ với 20