[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga

ANTD.VN - Ít ai biết rằng, dòng tên lửa đạn đạo Hyunmoo-II hiện đại với tầm bắn 300km và mang theo đầu đạn 300kg của Hàn Quốc lại được Nga chia sẻ công nghệ từ tên lửa Iskander-E. 
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Các quan chức quân sự Hàn Quốc vừa cho biết nước này đang sở hữu ba loại tên lửa tấn công chính là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hyunmoo-II, tên lửa hành trình Haeseong và tên lửa hành trình không đối đất Taurus.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Dù số lượng tên lửa vẫn là bí mật quân sự và không được tiết lộ tuy nhiên giới chức Hàn Quốc tự tin rằng kho vũ khí của họ vượt trội so với Triều Tiên.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Tất cả tên lửa này có thể vươn tới mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên, trong đó tên lửa Hyunmoo-II hoàn toàn có thể sánh ngang với mẫu tên lửa KN-23 mà Triều Tiên phóng thử hồi tháng 5.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Tất cả tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc hiện đều sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng tiến hành các vụ tấn công chính xác và đáng tin cậy bởi chúng vừa được sản xuất từ thập niên 2000.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Cụ thể dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Hyunmoo-II được Hàn Quốc bắt tay phát triển từ năm 2001 và được triển khai sau đó vài năm.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Loại tên lửa này có tầm bắn 300 km và mang theo đầu đạn nặng 300 kg.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Trong quá trình nghiên cứu, Seoul đã nhận sự hỗ trợ không hề nhỏ từ Moscow.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Nhiều thông tin cho rằng tổ hợp Hyunmoo-II mang trong mình nhiều công nghệ của Iskander-E.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Có thể nhận thấy dòng tên lửa Hyunmoo-II khá giống với tên lửa Iskander-E cũng như loại tên lửa mới phát triển của Triều Tiên.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Việc Nga chia sẻ công nghệ vũ khí tối tân cho Hàn Quốc không phải chuyện lạ. Trước đó Moscow từng giúp đỡ Seoul phát triển các tổ hợp tên lửa phòng không nội địa KM-SAM hay Cheolmae 2 dựa trên Buk.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Hiện nay các phiên bản của tên lửa Hyunmoo-II biến thể mới có thể đạt tầm phóng từ 500 tới 800km.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Các biến thể của dòng tên lửa này có kích thước khá tương đồng với chiều dài 7,2 mét, đường kính 0,95 mét.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Sai số mục tiêu của loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn này vào khoảng từ 30 tới 70 mét.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
Đây được coi là một trong số những loại vũ khí uy lực nhất hiện nay của Hàn Quốc.
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga
[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga