[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban

ANTD.VN - Mỹ đã cung cấp tổng cộng 600.000 khẩu súng bao gồm M16, M4 và cả M4A1 cho quân đội Afghanistan trong suốt giai đoạn từ năm 2003 - 2021. Giờ đây với việc quân chính phủ thất thủ, toàn bộ số vũ khí này đã rơi vào tay lực lượng Taliban. 
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Có thể nói, việc hàng trăm ngàn khẩu súng trường tấn công hiện đại Mỹ sản xuất rơi vào tay Taliban sẽ giúp lực lượng này mạnh lên, đồng thời có thể tuồn ra chợ đen.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Trước đây gần như toàn bộ trang bị vũ khí cá nhân của Taliban chỉ bao gồm AK-47, sau khi Mỹ can thiệp năm 2001, súng trường Mỹ bắt đầu xuất hiện do họ chiếm được từ tay quân chính phủ Afghanistan.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Mỹ đã cung cấp tổng cộng 600.000 khẩu súng cho quân đội Afghanistan. Ngoài M16 và M4, Washington còn trang bị cho đặc nhiệm Afghanistan cả khẩu M4A1. Đây là khẩu súng hiện đại nhất đang được trang bị đại trà cho quân đội Mỹ.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Nhiều người còn cho rằng M4A1 là khẩu súng hiếm hoi của Mỹ xứng tầm để sánh vai với dòng AK huyền thoại của Nga.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
M4A1 là phiên bản nâng cấp của dòng M4. Trong khi dòng M4 lại là thế hệ kế cận của dòng M16 trước đó, tất cả đều được sản xuất dựa trên nguyên bản là súng AR-15 của hãng ArmaLite.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
M4A1 có thể chọn chế độ bắn phát một hoặc bắn liên thanh với tốc độ cưc cao, chúng hoàn toàn khắc phục điểm yếu của dòng M4 trước đây.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Ban đầu, ý tưởng cho ra đời M4 được dựa trên những phân tích từ chuyên gia vũ khí bộ binh học. Theo đó, càng ngày phạm vi các trận đánh hiện đại càng bị thu hẹp, đôi khi cuộc giao tranh xảy ra trong không gian chưa đến 200 mét.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Điều này khiến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ muốn có một loại vũ khí cá nhân có thể bắn chính xác, tốc độ nhanh, gọn nhẹ để trang bị cho binh lính. Phiên bản M4 đầu tiên ra đời để đáp ứng nhu cầu này.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Tuy nhiên, M4 nhanh chóng bộc lộ điểm yếu khi được đưa vào sử dụng chính thức, súng hay bị kẹt đạn, chế độ 3 viên một lần quá chậm.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Dù súng M4A1 không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình so với M4, nhưng tính năng chiến đấu của nó lại vượt trội hoàn toàn.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
M4A1 đã giải quyết triệt để vấn đề kẹt đạn xuất hiện trên các dòng M16 và M4. Chế độ bắn liên thanh có thể đạt tới 800 viên/phút, cao hơn hẳn các dòng AK chỉ có tốc độ bắn 600 phát/phút.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Quân đội Mỹ đồng loạt được trang bị súng M4A1 vào đầu thập niên 2010 và cũng cung cấp dòng súng này cho các đồng minh trong đó có Afghanistnan.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Trước khi trang bị đại trà, súng M4A1 đã được thử lửa trên nhiều chiến trường, đặc biệt tại Afghanistan, nơi có khí hậu nóng và bụi. Việc hoạt động cực tốt tại chiến trường khắc nghiệt này đã giúp nhiều người lính Mỹ thoát chết.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Ngoài sản xuất mới, Mỹ đã đề ra Chương trình Cải tiến Vũ khí (PIP), theo đó toàn bộ súng M4 đã được nâng lên chuẩn M4A1.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Cải tiếng lớn nhất của súng M4A1 là có nòng nặng hơn sẽ giúp súng bền hơn, bắn chính xác hơn, ít bị giật và chịu được nhiệt độ lớn khi bắn liên thanh. Ngoài ra chế độ trích khí được thiết kế mới giúp không bị kẹt đạn.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Khẩu M4A1 cũng được sửa đổi lại thiết kế giúp cho người lính có thể dễ dàng tác bằng cả tay phải và tay trái.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Ngoài ra, M4A1 cũng được thiết kế để bắn được đạn M885A1 mới, loại đạn này có khả năng xuyên phá và uy lực lớn hơn để tăng thiệt hại cho các mục tiêu bọc giáp hạng nhẹ.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
Được biết súng M4A1 đang được Taliban ưu tiên trang bị cho các lực lượng biệt kích của mình để làm truyền thông quảng bá sức mạnh.
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban
[ẢNH] 600.000 khẩu súng Mỹ các loại rơi vào tay Taliban