Ấn tượng Hội thao Bộ Tư lệnh CSCĐ

ANTĐ - Sau một tuần diễn ra sôi nổi hấp dẫn, Hội thao Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động(CSCĐ) khu vực phía Bắc đã kết thúc thành công trên nhiều phương diện cả về công tác tổ chức điều hành cũng như chất lượng của giải.
 Ấn tượng Hội thao Bộ Tư lệnh CSCĐ ảnh 1
Chào cờ tại Hội thao

Tranh tài ở bốn môn thi đấu: chạy vũ trang, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền là 6 đội tuyển: Tiểu đoàn đặc nhiệm số 1, Đoàn nghi lễ CAND, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc Bộ, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc và các cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh. 
Với tinh thần thể thao “trung thực, đoàn kết, cao thượng”, Hội thao Bộ tư lệnh CSCĐ khu vực phía Bắc đã diễn ra sôi nổi kịch tính qua những pha bóng đẹp những cuộc bám đuổi quyết liệt trên đường chạy vũ trang và để lại  ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, cán bộ chiến sĩ.
Hội thao là dịp để để các đơn vị giao lưu học hỏi lẫn nhau nhằm phát triển phong trào thể dục dục thể thao ở mỗi cơ sở, đồng thời góp phần rèn luyện thể chất, đảm bảo sức khỏe phục vụ tốt công tác chiến đấu và học tập cho cán bộ chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Tư lệnh - Bộ CSCĐ trao phần
thưởng cho ba đội đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn

Kết thúc Hội thao,  Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc Bộ; giải nhì toàn đoàn Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc; giải ba toàn đoàn cho Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1. Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao các giải đồng đội, cá nhân ở các nội dung thi đấu bóng chuyền, bóng bàn và bóng đá.

Sau hội thao, Bộ Tư lệnh CSCĐ sẽ chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc để thành lập đội tuyển chuẩn bị cho các giải của Tổng cục CSND -  Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSND.