TP.HCM:

Án thích đáng cho nhóm giang hồ ném bom xăng vào CSHS

ANTĐ - Sau khi dùng hung khí truy sát 1 bằng nhóm khác do có mâu thuẫn trước đó, nhóm của Phi gặp phải lực lượng CSHS đang tuần tra liền chống trả; thậm chí chúng còn ném cả bom xăng vào tổ công tác.

Mới đây, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “chống người thi hành công vụ” xảy ra vào tháng 9/2012 đối với 3 bị cáo là Lê Duy Việt (tự “Heo”, SN 1986, ngụ tỉnh Bình Định, có 3 tiền án về tội  “gây rối trật tự công cộng”, “trộm tài sản” và “cố ý gây thương tích”), Võ Xuân Sang (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Định, có 1 tiền án về tội “giết người”) và Nguyễn Duy Ngọc (SN 1985, ngụ tỉnh Quãng Ngãi).

3 tay giang hồ trong phiên tòa mới đây

Theo cáo trạng, Trương Công Phi (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Định) mở quán cà phê tại chung cư 590, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3 và cho Việt làm quản lý. Bề ngoài là kinh doanh quán cà phê nhưng Phi và đàn em hoạt động tổ chức cá độ bóng đá. Ngoài Việt, Sang và Ngọc, còn có Lê Thành Tính, Út và Cu Lỳ (chưa rõ lai lịch) cũng là đàn em của Phi và chúng còn trang bị cả súng, đao, rựa,…làm hung khí.

Hung khí cơ quan công an thu giữ được

Vào 0h đêm 7/9/2012, sau khi Phi cùng đám đàn em đi uống rượu trên đường Cao Thắng thì cả đám kéo về quán cà phê của Phi. Sau đó, Việt lấy xe chở bạn gái về. Trên đường đi, Việt có gây gổ với 1 nhóm 4 thanh niên và bị nhóm này đuổi đánh khiến Việt bỏ chạy về quán của Phi cầu cứu. Thấy Việt bị nhóm người lạ truy đuổi, những người có mặt tại quán là Sang, Ngọc, Tính, Út và Cu Lỳ liền lấy đao, mác… truy sát làm nhóm đối thủ chạy mất dạng.

Đúng lúc này, tổ hình sự đặc nhiệm công an quận 3 đang đi tuần tra thấy nhóm của Việt cầm hung khí  đi trên đường liền đến kiểm tra thì các đối tượng dùng đao, mác tấn công. Tính còn châm lửa ném bom xăng về phía cảnh sát. Tổ công tác buộc nổ súng trấn áp, khống chế bắt giữ 4 tên. Sang và Tính cầm đao và bom xăng chạy vào nhà dân gần đó cố thủ. Ngay sau đó, các cảnh sát đã bao vây căn nhà. Trước khi bị bắt, Sang lấy bom xăng ném ra ngoài làm 1 trinh sát bị bỏng.

Trương Công Phi - kẻ cầm đầu, đang trốn truy nã

Khi cảnh sát dẫn giải các đối tượng về trụ sở công an làm việc thì Phi lái xe ô tô 7 chỗ hiệu Luxgen BKS 61A- 011.58 lao thẳng về phía tổ công tác để giải cứu cho đàn em. Rất may, các cảnh sát né tránh được. Chưa dừng lại, Phi tiếp tục lao xe tông hư hại 6 xe máy là phương tiện của tổ công tác và rút súng hoa cải nã về phía cảnh sát giải cứu cho Tính, Cu Lỳ và Út. Sau đó, Phi và 3 đàn em lên xe tẩu thoát, 2 trinh sát dùng xe máy truy đuổi theo nhưng không bắt được. Sau đó, nhóm của Phi bỏ lại chiếc xe ô tô trên tại bãi đất trống thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn rồi bỏ trốn từ đó cho đến nay. Hiện công an TP.HCM đang truy nã Phi và các đàn em, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Chiếc xe Phi và đàn em lái, thời điểm dùng súng hoa cải bắn chống trả cảnh sát

Tại phiên tòa, 3 bị cáo tỏ thái độ ăn năn và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, cần trừng trị nghiêm, sau khi làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo HĐXX đã tuyên phạt Võ Xuân Sang 6 năm 6 tháng tù, Lê Duy Việt 5 năm 6 tháng và Nguyễn Duy Ngọc 4 năm tù.