"An ninh Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tờ báo uy tín của Thủ đô Hà Nội"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội Nguyễn Việt Hùng đã có nhìn nhận, đánh giá như vậy khi tới thăm trụ sở Tòa soạn An ninh Thủ đô và chúc mừng tập thể Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô nhân dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6. "Trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, An ninh Thủ đô vẫn giữ được thương hiệu, cốt cách và là tờ báo uy tín của Hà Nội" - đồng chí Nguyễn Việt Hùng nói.
Phó Giám đốc phụ trách Sở TT-TT Nguyễn Việt Hùng cùng đoàn công tác Sở TT-TT Hà Nội tặng hoa, chúc mừng Ban Biên tập và cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô
Phó Giám đốc phụ trách Sở TT-TT Nguyễn Việt Hùng cùng đoàn công tác Sở TT-TT Hà Nội tặng hoa, chúc mừng Ban Biên tập và cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô

Chiều nay, 16-6, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Sở TT-TT Hà Nội đã đến thăm Tòa soạn An ninh Thủ đô tặng hoa và chúc mừng Ban Biên tập và cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925-21/06/2022).

Chia sẻ tại buổi tiếp, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cho biết, An ninh Thủ đô đã ra đời được 46 năm. Suốt quá trình hoạt động và phát triển, tờ báo luôn gắn bó với mảnh đất văn hiến nghìn năm, gắn bó với nhịp sống của người dân Thủ đô; là cơ quan tuyên truyền của lực lượng CAND Thủ đô, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, phụng sự lợi ích của Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thanh Bình

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thanh Bình

An ninh Thủ đô hiện có hơn 70 cán bộ, chiến sĩ và đều là hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội, sinh hoạt chung trong ngôi nhà báo chí Thủ đô.

“Chúng tôi thấy ấm lòng vì sự quan tâm của lãnh đạo Sở TT-TT đối với hoạt động của tờ báo. Đây là sự động viên, khích lệ về tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ An ninh Thủ đô”- Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nói.

Chân tình chia sẻ tình cảm của bản thân đã biết đến và gắn bó với tờ báo An ninh Thủ đô từ khi còn nhỏ, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đánh giá, dù chịu tác động của việc tái cấu trúc theo quy định và quy hoạch báo chí nhưng đến nay, An ninh Thủ đô vẫn giữ được thương hiệu, nhận diện, cốt cách của tờ báo. Cùng với đó, An ninh Thủ đô vẫn luôn giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng, là tờ báo uy tín của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

“Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí tại Hà Nội, Sở TT-TT sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ An ninh Thủ đô về cả tinh thần, vật chất để tờ báo tiếp tục phát triển”.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở TT-TT Hà Nội nói chung và người đứng đầu Sở TT-TT Hà Nội nói riêng, người đứng đầu Ban Biên tập An ninh Thủ đô khẳng định, An ninh Thủ đô sẽ thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng các chỉ đạo của thành phố, nhằm đưa thông tin tuyên truyền tốt nhất, sớm nhất đến người dân, để xứng đáng với truyền thống 46 năm xây dựng và trưởng thành của tờ báo.