An ninh cho Hội nghị G7 tiêu tốn khoảng 70 triệu bảng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chi phí an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra vào cuối tuần tới tại Cornwall ước tính hơn 70 triệu bảng Anh, nếu so với với sự kiện tương đương từng được tổ chức ở Anh.
Tại khu vực tổ chức hội nghị, nhiều tuyến đường sẽ bị chặn cùng với các trạm kiểm soát an ninh đang được dựng lên

Tại khu vực tổ chức hội nghị, nhiều tuyến đường sẽ bị chặn cùng với các trạm kiểm soát an ninh đang được dựng lên

Khoảng 6.500 cảnh sát sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Vịnh Carbis, gần St Ives, từ ngày 11 đến 13-6. Trong đó, hơn 5.000 nhân viên an ninh từ khắp đất nước được điều đến để giúp Cảnh sát vùng Devon và Cornwall thực hiện “chiến dịch an ninh lớn nhất” trong lịch sử của lực lượng này.

Hàng rào thép cao 3m đã được dựng lên ở khu nghỉ mát bên bờ biển Cornish để giúp bảo vệ cho các nguyên thủ G7, trong đó có ông Joe Biden trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là Tổng thống Mỹ. Người biểu tình cũng được phép hoạt động ở 4 địa điểm được chỉ định.

Chi phí an ninh cho sự kiện lớn này thường được tiết lộ vài tháng sau khi nó kết thúc. Nhưng ở hội nghị cấp tương đương gần đây nhất - Hội nghị G8 ở Enniskillen, Bắc Ireland, được tổ chức vào năm 2013, con số được đưa ra là 75 triệu bảng Anh. Hội nghị G8 tại Vương quốc Anh năm 2005 cũng tiêu tốn 72 triệu bảng cho an ninh và chống hoạt động biểu tình.

Năm nay, mức chi phí có thể giảm bớt vì đại dịch Covid-19 sẽ làm giảm số lượng người biểu tình sẵn sàng tham dự. Số lượng cảnh sát dự kiến ​​túc trực cũng ít hơn trước. Tại Enniskillen, 8.600 cảnh sát đã được triển khai trong khi 11.000 cảnh sát được sử dụng ở Scotland để duy trì an ninh vào năm 2005.

Liên minh G7 bao gồm các nhà lãnh đạo thế giới đến từ 7 quốc gia: Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Năm nay, Australia, Ấn Độ, Nam Phi và Hàn Quốc là khách mời dự.

Chủ đề quan trọng trong Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này là bàn cách phục hồi sau đại dịch Covid-19 cũng như giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và ủng hộ thương mại tự do.