An ninh an toàn SEA Games 31: Đánh mạnh tội phạm xâm phạm sở hữu người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong thời gian diễn ra SEA Games 31 tại Hà Nội, du khách đến với Việt Nam dự báo tăng cao hơn. Do vậy, cũng tiềm ẩn nguy cơ tội phạm xâm phạm sở hữu người nước ngoài hoạt động. Trên cơ sở đó, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đánh mạnh loại tội phạm này.

Vừa gây án đã bị tóm gọn

Mới đây, cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quốc Hưng (SN 1988, HKTT tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định) về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, rạng sáng 5-5, Hưng đón 2 nữ du khách người Nga đang đi bộ trên phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm sang khu vực phố ẩm thực thuộc phường Hàng Bông.

Trên đường đi, do điện thoại hết pin nên 2 người này nhờ Hưng cho sạc nhờ điện thoại. Khoảng 3h15 phút, khi tới ngã ba ngõ Hàng Bông - phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, do không có tiền Việt nên hai nữ du khách dặn lái xe đợi để đi đổi tiền.

Cơ quan Công an đã thu hồi lại hai chiếc điện thoại bị lái xe taxi chiếm đoạt, trao trả cho hai nữ du khách người Nga

Cơ quan Công an đã thu hồi lại hai chiếc điện thoại bị lái xe taxi chiếm đoạt, trao trả cho hai nữ du khách người Nga

Trong lúc chờ khách, thấy hai chiếc điện thoại đang sạc, nghĩ rằng hai cô gái trẻ người Nga không biết tiếng Việt, sẽ khó có khả năng hô hoán hay trình báo Công an, nên Hưng nảy lòng tham, điều khiển xe phóng đi. Chỉ sau hơn 8 giờ gây án, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bông đã bắt giữ được đối tượng, thu hồi tài sản để trao trả lại cho hai nữ du khách.

Trước đó, đêm 1-5, tổ công tác Công an phường Hàng Đào trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn cũng phát hiện và bắt giữ Nguyễn Khả Hoa, SN 1978, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

“Nữ quái” này đã có 10 tiền án, thường xuyên lang thang ở khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, thấy sơ hở là áp sát, móc túi rồi “lẩn” nhanh vào đám đông hòng bỏ trốn. Tuy nhiên, hành vi của Hoa đã bị lực lượng công an phát hiện.

Trong đêm 1-5, với thủ đoạn trên, Hoa đã gây ra 3 vụ trộm cắp điện thoại. Một trong ba nạn nhân của vụ Nguyễn Khả Hoa là môt du khách người Ấn Độ. Nạn nhân cho đến khi được mời đến trụ sở để trao trả tài sản còn rất ngỡ ngàng, vì bản thân không trình báo, xác định là mất nhưng rất may mắn được Công an quận Hoàn Kiếm thu hồi và trao trả, kịp để du khách lên máy bay di chuyển tiếp theo lịch trình của mình.

Chủ động mọi tình huống

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Tống Đăng Công – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, không chỉ khi chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31, đơn vị đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho du khách người nước ngoài từ nhiều năm nay.

“Chúng tôi có Kế hoạch 172, nhằm tập trung mọi biện pháp, giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu người nước ngoài” – Trung tá Tống Đăng Công thông tin.

"Nữ quái" Nguyễn Khả Hoa chỉ trong một tối đã trộm cắp 3 vụ, trong đó có một chiếc điện thoại của du khách người Ấn Độ

"Nữ quái" Nguyễn Khả Hoa chỉ trong một tối đã trộm cắp 3 vụ, trong đó có một chiếc điện thoại của du khách người Ấn Độ

Trước đó, sau một thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, tháng 3-2022, UBND quận Hoàn Kiếm đã đồng ý cho mở lại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, nhằm từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Thời gian này, du lịch cũng mở cửa, đón du khách và bạn bè quốc tế đến thăm, làm việc, học tập và du lịch tại Việt Nam. Nắm và dự báo tình hình tội phạm trộm cắp, móc túi có những diễn biến phức tạp, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm đã tập trung điều tra cơ bản, phối hợp với công an các phường, lực lượng 142 – CATP Hà Nội tổ chức tuần tra, mật phục, không chỉ những ngày mở phố đi bộ mà kể cả những ngày trong tuần.

Cơ quan công an trao trả lại chiếc điện thoại cho du khách người Ấn Độ bị Nguyễn Khả Hoa trộm cắp trước đó

Cơ quan công an trao trả lại chiếc điện thoại cho du khách người Ấn Độ bị Nguyễn Khả Hoa trộm cắp trước đó

“Quận Hoàn Kiếm có không gian thương mại, các địa điểm tham quan, mua sắm, nên thu hút du khách quốc tế và trong nước. Lợi dụng việc người nước ngoài khi đi lại, mua bán sẽ mang nhiều tài sản, và chủ yếu là bất đồng ngôn ngữ, sẽ khó có khả năng ngay lập tức hô hoán, dễ tẩu thoát sau khi gây án, nên các đối tượng thường chọn những người này làm mục tiêu…” – đại diện Công an quận Hoàn Kiếm phân tích.

Không chỉ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an còn lên danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đề đưa vào quản lý, giám sát.

Đơn vị xác định, tập trung “đánh mạnh” tội phạm xâm phạm sở hữu người nước ngoài nói riêng và nhân dân nói chung, không chỉ góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn mà còn khiến du khách quốc tế đến Việt Nam yên tâm hơn, quảng bá hình ảnh về một Hà Nội an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế, từ đó nâng cao hiệu quả du lịch của Thủ đô.

Cần sự vào cuộc của toàn dân

Việc đấu tranh với tội phạm nói chung và tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản người nước ngoài nói riêng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, mà còn là sự vào cuộc của mọi người dân.

“Lực lượng Công an mỏng, do vậy, người dân phải là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của Công an, cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi một người có ý thức tố giác tội phạm thì chắc chắn khả năng phạm tội của các đối tượng phạm pháp hình sự sẽ giảm hẳn” – chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm nhìn nhận.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện thấy bất cứ đối tượng nào có biểu hiện nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất; đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, cần phải tuyên truyền đến du khách quốc tế phải cẩn trọng với tài sản của mình, dán các thông báo bằng tiếng Anh để du khách nắm được thủ đoạn của tội phạm; các đơn vị lữ hành thông qua các chương trình du lịch cũng khuyến cáo hành khách…

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra SEA Games 31, các đoàn đại biểu, người hâm mộ, khán giả yêu thích thể thao trong khu vực và quốc tế sẽ đến với Việt Nam, là cơ hội quảng bá về Thủ đô Hà Nội và đất nước. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh an toàn cũng được Công an quận Hoàn Kiếm hết sức chú trọng, để có một kỳ SEA Games 31 thực sự thành công.