Ăn nhầm lá ngón một bé trai tử vong

ANTĐ - Trong lúc bố mẹ lên rẫy, hai đứa nhỏ lang thang chơi trong rừng, rủ nhau tìm lá chua cay để ăn, do bất cẩn và không phân biệt rõ lá chua cùng với loại lá khác. Hai em đã ăn nhầm phải lá ngón, hậu quả làm một bé tử vong bé còn lại bị ngộ độc nặng.
Ăn nhầm lá ngón một bé trai tử vong ảnh 1
Cây lá ngón (Ảnh minh họa)


Sự việc đau lòng trên xảy ra vào 14-2 tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Chiều cùng ngày, hai em Và Nhia Chia và em Xồng Chia Xa rủ nhau lên rừng đi hái lá chua cay để ăn, không may hai bé ăn nhầm lá ngón dẫn đến em Và Nhia Chia tử vong.

Người nhà của hai em cho biết, trưa ngày (14-2) cháu Và Nhia Chia (6 tuổi), trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ và bạn là Xồng Chìa Xa cùng tuổi đều là người dân tộc Mông rủ nhau lên rừng đi hái lá chua cay để ăn.Do không phân biệt rõ nên hai cháu đã ăn nhầm phải lá ngón.

Cho đến gần chiều cùng ngày khi người dân trong bản phát hiện ra sự việc, đưa hai cháu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện thì chỉ cứu được cháu Xồng Chìa Xa, nhưng cháu Xa vẫn trong tình trạng ngộ độc nặng, còn cháu Và Nhia Chia (6 tuổi) đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, thời gian qua ở các huyện miền núi Nghệ An, Thanh Hóa vẫn thường xảy ra các vụ tử vong do ăn nhầm lá ngón. Nguyên nhân xuất phát từ việc người dân, các em nhỏ thường đi rừng hái lá chua, lá đắng về ăn nhưng lại không phân biệt được rõ với cây lá ngón.

Qua sự việc lần này, một lần nữa gia đình và người thân các em nhỏ phải cẩn thận trông coi các em, tránh để các em nhầm lẫn gây nên hậu quả đáng tiếc trên.