Ăn ngoài hàng nhiều, tăng nguy cơ cao huyết áp

ANTĐ -Một cuộc khảo sát của các nhà nghiên cứu thuộc trường Y sau Đại học Duke-NUS (Singapore) trên 501 sinh viên cho thấy mối liên hệ giữa triệu chứng sớm của bệnh cao huyết áp với thói quen ăn uống ngoài hàng.

 Mối liên hệ này sẽ tăng lên rõ rệt theo tuổi tác. Trong 501 sinh viên, 27,4% có triệu chứng bị cao huyết áp sớm so với lứa tuổi, 2,2% đã mắc bệnh cao huyết áp. Hai nhóm này mỗi tuần ăn ngoài hàng khoảng 12 lần, trong khi nhóm người có huyết áp ổn định chỉ ăn ngoài 9 lần/tuần.

Nam giới dễ bị triệu chứng sớm của bệnh cao huyết áp hơn nữ giới. Trong số nam sinh viên tham gia khảo sát, 50,9% bị triệu chứng cao huyết áp sớm, nữ giới chỉ có 9%.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo, 1 tuần ăn ngoài hàng nhiều hơn 1 lần thì nguy cơ mắc triệu chứng sớm của bệnh cao huyết áp sẽ tăng 6%.