Án mạng từ vụ "xem vợ chồng cãi nhau"

ANTĐ - Thấy vợ chồng chủ quán cãi nhau, Sang tò mò ngó xem liền bị chủ quán đánh. Tức mình, Sang về gọi anh trai và mang dao quay lại quán để hỏi rõ lý do...

Lúc 14h ngày 23-6, Nguyễn Chí Hải (SN 1985, trú tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, An Giang) cãi nhau với vợ là Lê Thị Ngọc Dung (SN 1993). Lê Phước Sang (SN 1996, trú tại Phú Xuân, huyện Phú Tân, An Giang) đang uống cà phê tại quán nhà Hải, thấy vợ chồng Hải cãi nhau nên bỏ ra ngoài nhìn vào, thấy vậy Hải nói “mầy kênh tao hả?” rồi Hải lao vào đánh Sang.

Được mọi người can ngăn, Sang và Hải thôi không đánh nhau nữa. Sang ra về nhưng vẫn ấm ức vị bị Hải đánh nên mang theo 1 con dao Thái Lan cùng anh trai là Lê Hồng Thái (SN 1993) quay lại tìm Hải để hỏi rõ lý do. Đến nơi, thấy Sang và Thái cầm dao đi vào, Hải cầm lưỡi hái chém Thái nhưng Thái đỡ nên Hải bị ngã xuống đất. Thấy vậy Sang tiến tới dùng dao Thái Lan đâm vào bên hông và bụng Hải gây thương tích nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Hải đã chết tại bệnh viện.

Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ đối tượng Sang để tiếp tục điều tra xử lý.