Án mạng từ việc nhắc nhở tụ tập đá gà

ANTD.VN - Nhắc nhở và yêu cầu nhóm thanh niên tụ tập đá gà trên đường làng phải giải tán, tuy nhiên bị một đối tượng trong nhóm đá gà đuổi đánh, mâu thuẫn này dẫn đến việc một người đàn ông có lòng tốt bỗng trở thành kẻ giết người.

Ngày 12-4, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án bị cáo Hoàng Đức Dương (SN 1970, ngụ huyện giồng Riềng, tỉnh Bình Phước) 9 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Hoàng Đức Dương tại tòa

Theo nội dung bản án, khoảng 17h, ngày 21-9-2015, Hoàng Đức Dương điều khiển xe máy trên đường về nhà thì gặp một nhóm thanh niên trong đó có anh Đinh Công Trường (SN  1990) đang tổ chức đá gà trên đường đi thuộc thôn 2, xã Long Hưng, huyện  Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Dương đến nhắc nhở và yêu cầu giải tán thì bị Trường chửi và bẻ cành cây dọa đánh nhưng được mọi người can ngăn. Dương gọi điện thoại báo cho một Công an viên ở thôn 2 biết sự việc. Tiếp đó Dương thông báo với nhóm thanh niên đá gà trên là đã báo Công an xã thì nhóm đá gà bắt gà chuẩn bị bỏ đi.

Lúc này, Trường cầm cành cây tiếp tục lao tới đánh Dương và được mọi người can ngăn nên Trường đi về. Bực tức vì bị Trường chửi và đòi đánh, Dương điều khiển xe máy đuổi theo đánh Trường. Thấy Dương đuổi theo, Trường liền gọi điện cho Lê Quang Mạnh nói sang nhà Trường ngay vì Trường bị có người đuổi đánh.

Trường chạy xe về nhà lấy một cây tầm vông. Lúc này Dương chạy đến trước ngõ nhà Trường thì dừng xe, xuống bẻ một cành cây cao su ở bờ rào rồi núp vào cây cao su chờ Trường chạy tới để đánh nhau.

Trường chạy tới và dùng cây tầm vông đánh Dương, Dương đánh trả. Sau cuộc ấu đả, Trường bị Dương đánh trúng đầu làm rơi cây tầm vong. Dương liền nhặt cây tầm vông của Trường đánh nạn nhân vào đầu gây chấn thương nặng.

Cùng lúc này, Mạnh chạy tới thấy Dương đánh Trường nên nhặt cây cao su đánh lại Dương. Bị Dương đánh trúng  đầu và làm cây cao su bị gãy nên Mạnh bỏ chạy. Dương cầm cây đi về nhà và sau đó đến Công an xã Long Hưng đầu thú. Riêng Trường sau đó được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến ngày 28-9-2015, nạn nhân tử vong.

Trước đó, xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Phước nhận định trong vụ án có lỗi của nạn nhân nên đã xem xét giảm nhẹ hình phạt, tòa tuyên án bị cáo Hoàng Đức Dương 9 năm tù giam. Tuy nhiên cho rằng bản án quá nghiêm khắc, bị cáo Dương đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên bị bác kháng cáo.

Ngoài mức án trên, bản án còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 420 triệu đồng gồm: chi phí cứu chữa, mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho 2 người con của nạn nhân đến 18 tuổi.