Án mạng từ một đoạn chỉ

ANTĐ - Chiều 25-9 CAH Nhà Bè, TP.HCM vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hồng Vương (tức Mư, SN 1984, trú xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, 15h30 chiều 24-9 em gái của Vương sang nhà anh Nguyễn Nhật Trường (SN 1985, trú xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) để xin một đoạn chỉ đỏ về may túi xách. Vợ chồng của Trường cho 1,5m chỉ đỏ theo mong muốn của người hàng xóm nhưng lại lên tiếng trách móc bâng quơ “làm gì mà cứ xin chỉ hoài!”. Khó chịu với lời nói, cô gái này về kể lại cho anh ruột, tức Vương nghe. Giận tím người, Vương liền gọi điện thoại sang nhà anh Trường để chửi mắng làm cho vợ anh Trường cũng phát cáu, cự cãi qua lại dẫn đến thách thức nhau.

Vừa bỏ điện thoại xuống, Vương liền vớ lấy cây kéo ở nhà và điều khiển xe gắn máy sang nhà anh Trường để nói chuyện. Tại đây trong lúc lời qua tiếng lại Vương và anh Trường xảy ra xô xát. Tuy nhiên hàng xóm can ngăn nên Vương ra trước nhà anh Trường kể lể sự tình với 1 số người hàng xóm với giọng hậm hực. Từ trong nhà nghe Vương kể tội vợ chồng mình keo kiệt nên anh Trường lao ra định ăn thua với Vương thì bị Vương dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực, bụng làm anh Trường tử vong tại bệnh viện sau đó. Sau khi gây án, Vương đã bị công an địa phương bắt giữ