Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

(ANTĐ) -Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với người hàng xóm, Tước chạy về nhà vác dao chọc tiết lợn ra tiếp tục khiêu khích rồi đâm người hàng xóm dẫn đến tử vong.

Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

(ANTĐ) -Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với người hàng xóm, Tước chạy về nhà vác dao chọc tiết lợn ra tiếp tục khiêu khích rồi đâm người hàng xóm dẫn đến tử vong.

Sự việc xảy ra lúc 13h5 ngày 13-9-2008, tại phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

Do có mâu thuẫn từ trước nên lúc 13h giữa anh Nguyễn Trung Chính (SN 1984, ở 94 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) và anh Hoàng Mạnh Tước (SN 1959, ở ngõ 92 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm) đã dẫn đến đánh chửi nhau.

Ngay sau đó, Tước chạy về nhà lấy 1 con dao chọc tiết lợn bọc vào vỏ hộp keo 502 đi đến cửa hàng điện thoại di động của nhà Chính. Thấy anh Chính đang ngồi chơi điện tử, Tước đi vào tiếp tục gây sự rồi dùng dao mang theo đâm thẳng vào ngực anh Chính.

Sau khi gây án, Tước cầm dao mang về nhà và lấy xe máy bỏ trốn. Anh Chính được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong lúc 20h cùng ngày.

Qua điều tra truy xét, CAQ Long Biên đã bắt được Hoàng Mạnh Tước, thu hồi con dao gây án. Hiện CAQ Long Biên đang lập hồ sơ xử lý Tước theo quy định của pháp luật.

Hải Đăng