Án mạng từ mâu thuẫn không đáng có

ANTĐ - Chỉ huy Phòng CSHS CATP Hải Phòng ngày 9-9 cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giam 4 đối tượng chính trong 2 vụ án mạng xảy ra ở địa bàn huyện An Dương và quận Ngô Quyền.

Vụ thứ nhất xảy ra ngày 6-9, ở xã Đại Bản, huyện An Dương. Hôm ấy, anh Nguyễn Văn Tú, 24 tuổi, trú tại thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Văn Tuế, 22 tuổi, trú tại thôn Văn Tiến, xã Đại Bản (cùng huyện An Dương) đi câu cá. Trên đường liên xã Đại Bản, hai thanh niên này trông thấy Nguyễn Đình Hải, 19 tuổi, trú tại xã Đại Bản, đang đi xe máy đánh võng trước mặt. Vì lo ngại Hải gây mất an toàn cho người khác, anh Tú và anh Tuế đã góp ý, dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn, xô xát.

Thời điểm xảy ra sự việc, Vũ Văn Hoàn, 19 tuổi, trú tại xã Lê Thiện cũng có mặt nhưng không can ngăn mà đưa cho Hải 1 thanh kiếm. Bằng hung khí này, các đối tượng đã tấn công anh Tú khiến nạn nhân gục ngã ngay cửa nhà một người dân. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu song do vết thương quá hiểm nên rạng sáng hôm sau anh Tú đã tử vong. 

3 ngày trước đó, khoảng 12h ngày 3-9, một vụ án mạng xảy ra tại công trình xây dựng tại số 4 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trường Xuân, 32 tuổi, công nhân. Do can ngăn nhóm Đỗ Văn Dân, 43 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo không được chơi bài trong giờ nghỉ trưa, nên anh Xuân với nhóm Dân nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, cả hai nhóm đã bỏ đi. Chừng 1 tiếng sau, khi anh Xuân đang đứng trước cửa công trường, bất ngờ bị Đỗ Văn Dân và Dương Công Ích, 54 tuổi, trú ở xã Vĩnh Tiến lao đến, dùng kiếm chém tử vong.