Án mạng sau cuộc rượu

ANTĐ -  Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy; Chu Văn Hanh; Hà Thành Công và Nguyễn Văn Hoàng, đều trú tại khối 9, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn về hành vi giết người. 

22h ngày 11-8, sau khi uống rượu tại một quán rượu ốc nằm trên đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, giữa Chu Văn Hanh và anh Ngô Văn Cheo, ở thôn Tồng Méo, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đang ngồi cùng với nhóm khác ở bàn bên cạnh, nảy sinh mâu thuẫn dẫn từ lời nói. Hanh đã co chân đạp anh Cheo vì cho rằng anh này xúc phạm mình và giữa hai nhóm đã xảy ra đánh nhau.

Đối tượng Huy tại cơ quan công an

Nguyễn Văn Huy ở nhóm Hanh, đã dùng dao nhọn mang theo người đâm một nhát vào ngực anh Cheo. Nhát đâm này khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nhóm của Huy về một nhà nghỉ ở TP Lạng Sơn ngủ. Cơ quan điều tra CATP Lạng Sơn đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan vào ngày 12-8. Chiều 13-8, Hanh đã đến Cơ quan CSĐT - CATP Lạng Sơn đầu thú.