Án mạng lúc 0 giờ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến vào lúc 0 giờ ngày 7-1 khiến 1 thanh niên tử vong và 1 thanh niên khác trọng thương.
Khoảng 0 giờ ngày 7-1, Đỗ Thành Thi (SN 1989, trú trú thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) cùng 4 người bạn đến quán cà phê karaoke Như Ý, ở thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm để hát. Sau khi hát karaoke xong, Thi cùng nhóm bạn ra về thì gặp một toán thanh niên gồm: Trần Quốc Dũng (SN 1991), Đỗ Thành Trung (SN 1996) và hai nam thanh niên cùng trú tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm vừa lững thững từ một phòng hát ở quán Như Ý về tới cổng. 
Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại, Đỗ Thành Thi lao vào ẩu đả với Đỗ Thành Trung. Thấy bạn bị đánh, Trần Quốc Dũng dùng một cây mã tấu nhảy vào chém Đỗ Thành Thi, khiến thanh niên này bị thương ở đùi trái. Riêng Đỗ Thành Trung bị đánh trọng thương ở vùng cổ, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường khi chưa đến cơ sở y tế. 
Nhận được tin báo, Công an huyện Cam Lâm đã nhanh chóng vào cuộc. Qua truy xét, lực lượng Công an đã phát hiện Trần Quốc Dũng sau khi gây án đã về nhà uống thuốc sâu tự tử. Được phát hiện kịp thời nên Dũng được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, hiện đã qua cơn nguy kịch.