Án mạng chỉ vì chén rượu hất nhầm vào người ngồi ăn ốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang điều tra, làm rõ vụ “Cố ý gây thương tích" khiến 1 người tử vong tại Khu Đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn...

Đối tượng Tú cùng hung khí gây án

Đối tượng Tú cùng hung khí gây án

Trước đó, khoảng 23h ngày 7-11, tại Khu đô thị Phú Lộc IV xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên, hậu quả anh Đoàn Minh T. (SN 1989, trú tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn) tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp, phối hợp với CATP Lạng Sơn tiến hành điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng gồm Hoàng Văn Tú (SN 1996) và anh trai ruột là Hoàng Văn Thượng (SN 1993), cùng trú tại đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn; Nguyễn Công Nhật Trường (SN 1996) và Hoàng Công Bằng (SN 1993), cùng trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Hà Đức Cường (sinh 1997, trú tại đường Kéo Tào, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn).

Các đối tương liên quan tại cơ quan Công an

Các đối tương liên quan tại cơ quan Công an

Bước đầu cơ quan công an xác định tối 7-11, tại quán ốc Đồng Mỏ, đường Lý Thường Kiệt, Khu Đô thị Phú Lộc IV, nhóm của Hoàng Văn Tú và Hoàng Công Bằng uống rượu cạnh bàn của Đoàn Minh Tuấn.

Do Bằng vô tình hất rượu trúng vào người Tuấn, nên hai bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Sau đó, Tú và Bằng đã gọi thêm Thượng, Trường, Cường mang theo 2 dao nhọn có cán sắt và 1 dao nhọn đến quán ốc để đánh nhau. Đối tượng Hoàng Văn Tú đã trực tiếp sử dụng dao nhọn đâm Đoàn Minh Tuấn tử vong.